30/05/2013 11:43 GMT+7

Khủng long lông vũ lâu đời nhất lộ diện trên đá

TƯỜNG VY (Theo Nature)
TƯỜNG VY (Theo Nature)

TTO - Các nhà khoa học mới đây tuyên bố đã tìm thấy hóa thạch của loài khủng long lông vũ có niên đại cách đây 160 triệu năm, thuộc loại lâu đời nhất thế giới.

7TNzRgLj.jpgPhóng to
Hóa thạch Aurornis được tìm thấy ở đông bắc Trung Quốc - Ảnh: Daily Mail

Loài này được đặt tên Aurornis, được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Nó dài 50cm, có kích cỡ như một con gà, có răng nhỏ hình tam giác và từ đầu đến chân được phủ dưới bộ lông nguyên thủy.

Một số nhà khoa học cho rằng nó là đại diện của loài chim có mặt sớm nhất trên Trái đất. Tuy nhiên các nhà khoa học khác lại nói nó thuộc nhóm khủng long giống chim - loài khủng long có lông vũ giống như chim nhưng không biết bay.

Hiện còn nhiều tranh luận quanh phát hiện này, nhưng các nhà khoa học nói nó sẽ giúp giới khoa học có cái nhìn mới về sự tiến hóa của loài chim.

Trước khi Aurornis được phát hiện, kỷ lục khủng long lông vũ lâu đời nhất thuộc về Archaeopteryx, có niên đại cách nay 150 triệu năm.

l6Fh4xBk.jpgPhóng to
Aurornis có kích cỡ như con gà - Ảnh: Daily Mail
IuNc4Gc2.jpgPhóng to
Aurornis có niên đại cách đây 160 triệu năm - Ảnh: Daily Mail
TƯỜNG VY (Theo Nature)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên