02/03/2018 16:36 GMT+7

Khủng bố IS chưa bại trận, Al Qaeda cũng thế!

TRẦN NGỌC LONG
TRẦN NGỌC LONG

TTO - Trong bài viết trên trang web Long War Journal hôm 22-2, chuyên gia Thomas Joscelyn nhận định Mỹ sẽ tiếp tục đối phó với IS và Al Qaeda trong năm 2018. Báo cáo của Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đã cảnh báo điều đó.

Khủng bố IS chưa bại trận, Al Qaeda cũng thế! - Ảnh 1.

Quân đội Ai Cập mở chiến dịch chống khủng bố "Sinai 2018" từ ngày 9-2 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG AI CẬP

Ngày 19-1-2018, Lầu Năm góc công bố chiến lược quốc phòng mới với nhận định mối quan tâm chính của Mỹ về an ninh quốc gia là cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia (Trung Quốc, Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên) chứ không phải chủ nghĩa khủng bố. 

Chúng tôi dự báo IS sẽ tập kết quân trở lại ở Iraq và Syria, củng cố sự hiện diện trên thế giới, bảo vệ mục đích của chúng, hoạch định các vụ tấn công quốc tế và xúi giục các tay súng hay những kẻ ủng hộ tiến hành tấn công tại quê hương

Báo cáo của Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ

Dù vậy, báo cáo thường niên về các mối đe dọa được Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) trình Thượng viện vào trung tuần tháng 2-2018 lại đưa ra nhận định trái ngược.

Báo cáo có đoạn: "Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu - và chắc chắn sẽ tiếp tục lâu dài - củng cố cuộc nổi dậy ở Iraq và Syria trong khuôn khổ chiến lược dài hạn nhằm cuối cùng khôi phục nhà nước Hồi giáo tự xưng và IS sẽ tiếp tục đe dọa lợi ích Mỹ trong khu vực".

Khủng bố IS chưa bại trận, Al Qaeda cũng thế! - Ảnh 3.

Bản đồ các khu vực hoạt động của IS (màu cam), Al Qaeda (xanh dương) và các nhóm khủng bố khác (xanh lá cây) - Ảnh: ODNI

Wilayat Sinai ở Ai Cập

Tại Ai Cập, sau bốn ngày tiến hành chiến dịch "Sinai 2018" kể từ ngày 9-2 ở bán đảo Sinai, châu thổ sông Nil và sa mạc giáp giới Libya, lực lượng quân đội đã tiêu diệt 38 tên khủng bố và bắt giữ 526 tên.

Mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Ai Cập là nhóm khủng bố Ansar Bayt al-Maqdis. Nhóm này đã tuyên thệ trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi - lãnh đạo của IS - vào tháng 11-2014 và đổi tên thành Wilayat Sinai (Tỉnh Sinai).

Đây là nhóm đã đánh bom máy bay dân dụng Nga vào tháng 10-2015. Đây là vụ tấn công khủng bố đầu tiên đối với máy bay thương mại tính từ từ sau ngày 11-9-2001.

Wilayat Sinai đã ám sát nhiều quan chức, quấy nhiễu dân địa phương, đánh bom các đền thờ, bộ tộc và giáo dân Công giáo. Có lúc chúng còn đủ sức chiếm các chốt kiểm soát và cơ sở an ninh.

Đầu tháng 2-2018, báo New York Times tiết lộ từ năm 2015 các cố vấn Israel đã giúp Ai Cập săn lùng bọn đầu sỏ IS, tuy nhiên Wilayat Sinai vẫn hoạt động. Chúng đã đe dọa sẽ tấn công trong kỳ bầu cử tổng thống Ai Cập sắp tới vào tháng 3-2018.

IS định xây dựng lại căn cứ ở Libya

Ngày 22-2, đài Amaq - được xem là cơ quan tuyên truyền của IS - đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại chốt kiểm soát quân sự tại Libya. Đây là vụ lên tiếng đầu tiên của IS tại Libya kể từ tháng 10-2017.

Căn cứ IS ở Sirte (Libya) đã bị xóa sổ vào cuối năm 2016 nhưng vụ tấn công nêu trên cho thấy IS đang manh nha kiểm soát trở lại các khu vực đã mất. Hiện nay các tay súng IS còn sống sót đang tập hợp trở lại trong sa mạc. 

Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá quân số IS ở Libya vào đầu năm 2016 khoảng 6.000 tên. Sau đó có khoảng 1.700 tên bị tiêu diệt. Như vậy còn 4.300 tên sống sót.  

Ở khu vực Tây Phi, Adnan Abu Walid al-Sahraoui cầm đầu một nhóm khủng bố đánh nhau dưới danh nghĩa IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ sát hại 4 binh sĩ Mỹ và 5 binh sĩ Niger trong lúc họ đi tuần tra hồi tháng 10-2017.

Tại Nigeria, nhóm khủng bố Boko Haram do Abubakar Shekau cầm đầu tiếp tục tấn công một trường nữ sinh hôm 21-2 vừa qua. Chúng đã tuyên thệ trung thành với trùm Baghdadi năm 2015.  

Tại Đông Phi, một nhóm nhỏ IS do Abdulqadir Mumin cầm đầu đang hoạt động trong vùng tự trị Puntland ở miền bắc Somalia.

IS ở Yemen tăng gấp đôi lực lượng

Theo đánh giá của Mỹ, IS đã sử dụng đất nước Yemen đang bị xâu xé trong chiến tranh làm trung tâm tuyển người, huấn luyện và trung chuyển bọn khủng bố.

Giữa tháng 10-2017, lần đầu tiên máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt hàng chục thành viên IS trong hai trại huấn luyện ở Yemen. Trong năm 2017, Mỹ đã tiến hành 131 phi vụ không kích ở Yemen đánh phá IS và tổ chức Al Qaeda trên bán đảo Ả rập (AQAP).

Dù vậy vào cuối năm 2017, bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tin tình báo đánh giá IS ở Yemen đã tăng gấp đôi lực lượng.

Lầu Năm Góc cảnh báo "IS đã sử dụng những không gian ngoài vòng kiểm soát ở Yemen để âm mưu, chỉ đạo, kích động và tuyển mộ nhằm tiến hành các vụ tấn công chống Mỹ và các đồng minh trên thế giới".

Khủng bố IS chưa bại trận, Al Qaeda cũng thế! - Ảnh 4.

Hình ảnh tuyên truyền của IS về nhóm Wilayat Khorasan ở miền đông Afghanistan - Ảnh: TWITTER

Các tay súng IS vẫn bám trụ ở châu Á

Tại Afghanistan, nhóm Wilayat Khorasan (Tỉnh Khorasan) mất dần vùng kiểm soát ở miền đông do bị Mỹ tìm diệt, tuy nhiên chúng vẫn hoạt động dù Mỹ đã dùng đến bom cỡ lớn GBU-43 tại tỉnh Nangarhar. Các nhóm IS thường lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Kabul.

Tường John Nicholson tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan khẳng định nhóm Wilayat Khorasan ở Afghanistan có liên hệ với bộ phận đầu não IS để nhận chỉ thị, quảng bá và sẽ được IS yểm trợ tài chính.

Báo cáo của ODNI nhận định IS xây dựng mạng lưới ở Indonesia, Malaysia và Philippines đã được biết đến từ lâu. Indonesia và Malaysia đã phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố liên quan trực tiếp đến bọn đầu sỏ IS ở Iraq và Syria. Tại Philippines, quân đội phải mất nhiều tháng mới bứng được các nhóm ủng hộ IS ra khỏi thành phố Marawi ở miền Nam.

Các nhóm thán chiến đã phát triển 16 năm nay từ sau ngày 11-9-2001. Chỉ có Mỹ can thiệp mới có thể ngăn cản các nhà nước Hồi giáo mới phát sinh… Mỹ không thể xem thường mối đe dọa này. IS chưa bại trận và Al Qaeda cũng thế"

Chuyên gia Thomas Joscelyn kết luận

Al Qaeda vẫn hoạt động ở nhiều nơi

Lực lượng khủng bố Al Qaeda đang tìm cách lôi kéo các tay súng IS đầu quân trong lúc IS tháo chạy khỏi nhiều cứ địa trước đây. Tại Somalia và Yemen, Al Qaeda hoạt động rộng và sâu hơn cả IS. Tại Mali và các nước lân cận, Al Qaeda đã chuyển sang hình thức hoạt động mới tinh vi hơn.

Trong khi đó ở Afghanistan, Al Qaeda vẫn tham chiến bên cạnh Taliban dù Mỹ nhận định hai nhóm này tìm cách loại trừ nhau. Còn tại Pakistan, Al Qaeda đã tập hợp lại các nhóm dưới trướng của nhóm Al Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS, thành lập vào tháng 9-2014).

Điều gì sẽ xảy ra nếu khủng bố nắm được trí tuệ nhân tạo? Điều gì sẽ xảy ra nếu khủng bố nắm được trí tuệ nhân tạo? Khủng bố IS năm 2018 chơi trò "chém vè" Khủng bố IS năm 2018 chơi trò 'chém vè' Khủng bố IS chết hẳn chưa? Khủng bố IS chết hẳn chưa?
TRẦN NGỌC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên