03/08/2012 03:45 GMT+7

Khổng Tử: chân dung, học thuyết và môn sinh

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Công trình nghiên cứu của nhà giáo Nguyễn Khuê vừa ra mắt công chúng là một đầu sách quan trọng bổ sung vào số thư tịch ít ỏi trong tủ sách tiếng Việt về Khổng Tử và Khổng học.

NCT7D8C5.jpgPhóng to

Sách do NXB Phương Đông và nhà sách Văn Thành ấn hành - Ảnh: L.Điền

Căn cứ chủ yếu trên văn bản của bộ Luận ngữ (sách do học trò Khổng Tử chép lại lời nói và việc làm của ông), tác giả Nguyễn Khuê lần lượt đề cập các vấn đề thuộc gia thế, bối cảnh xã hội và phong cách Khổng Tử; đồng thời đi sâu vào học thuyết của vị "vạn thế sư biểu" xoay quanh các khái niệm từ lâu đã thành khuôn vàng thước ngọc trong tư tưởng phương Ðông: nhân, trung thứ, hiếu, lễ, quân tử, chính trị, mệnh trời, đạo...

Ðiểm đặc biệt của công trình này là tác giả đã tiếp cận nhiều tài liệu khả tín, làm rõ được những nhầm lẫn của người đời sau đối với lời Khổng Tử. Chẳng hạn như câu "lão giả an chi" được nhiều người hiểu là "già rồi thì nên an phận", nhưng thật ra đây là chí nguyện của Khổng Tử quan tâm đến người già cả, câu đó có nghĩa là: "Ta muốn người già được phụng dưỡng mà an vui". Hiểu lời thánh Khổng còn nhiều sai lạc như thế nên có nhiều kỳ vọng, tư tưởng, cách thức lập thân xử thế ông đã đề xuất như khuôn phép, nhưng người đời sau trên chính quê hương ông đã làm sai đi.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên