Ông Bá nêu dẫn chứng như thủ tục niêm yết hồ sơ nhà, đất tại UBND phường 15 ngày, hay quy định buộc người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi được cấp giấy chủ quyền nhà, đất. “Sau khi có giấy chủ quyền, người dân phải đi làm thủ tục nộp thuế, lệ phí trước bạ ở cơ quan thuế, đóng tiền ở kho bạc rồi mới quay lại UBND quận, huyện để nhận giấy chủ quyền nhà, đất. Người dân phải đi lại giữa ba cơ quan, chờ đợi mất thời gian. Tại sao buộc người dân phải đóng thuế, phí trước khi nhận được giấy chủ quyền nhà, đất?” - ông Bá đặt vấn đề.
Ông Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP, cho biết những thủ tục trên là theo quy định. Sở Tài nguyên - môi trường TP đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng không buộc người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi nhận giấy chủ quyền nhà, đất. Cơ quan cấp giấy cứ giao bản chính cho dân, nếu người dân đóng tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ xong thì cơ quan thuế đóng dấu trên giấy chủ quyền. Giấy chủ quyền nhà, đất nào chưa có đóng dấu thuế, phí coi như chủ nhà, đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận