31/03/2016 15:45 GMT+7

Không dùng từ "tự kỷ" dễ dãi

TÂM AN
TÂM AN

TTO - Vào hai ngày 31-3 và 1-4, tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM diễn ra buổi triển lãm ảnh nhân Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ.

Sinh viên ký tên ủng hộ trẻ tự kỷ - Ảnh: Tâm An

Tại triển lãm, người xem ngắm nhìn những bức tranh do chính tay trẻ tự kỷ vẽ, được biết thêm những thông tin cơ bản, những đặc điểm về chứng tự kỷ, được xem những buổi sinh hoạt do giáo viên của các trường đặc biệt chụp lại. 

Ngoài ra, người xem còn được xem những tác phẩm tranh, đồ vật... được làm thủ công, tác giả là những trẻ mắc chứng tự kỷ.              

ThS Hoàng Trương Thúy An - giảng viên khoa giáo dục đặc biệt, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - chia sẻ: “Chúng tôi muốn tổ chức hoạt động có ý nghĩa tác động đến nhận thức của mọi người, đầu tiên là các bạn sinh viên, các giảng viên... hiểu về những trẻ mắc chứng tự kỷ, từ đó có sự đồng cảm, cũng như không sử dụng từ “tự kỷ” một cách dễ dãi”.

Triển lãm do Đoàn khoa giáo dục đặc biệt (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) tổ chức, diễn ra tại sảnh A cơ sở 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM. 

TÂM AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên