24/10/2006 11:22 GMT+7

Khởi tố thêm 3 bị cán mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Theo Nhân dân
Theo Nhân dân

Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, ngày 23-10, Cơ quan CSÐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố (cho tại ngoại) thêm ba bị can.

Các bị can là: Trần Cơ Dấp, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hải Phát, Huỳnh Ðức Huy, Giám đốc và Võ Hữu Phương kế toán trưởng Công ty thương mại - sản xuất - may mặc Nguyễn Hữu Hoàng, về tội "Lưu hành giấy tờ có giá giả khác".

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 5-10, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng chính là Phạm Văn Diễn, Phó Giám đốc và Nguyễn Thị Thịnh, thủ quỹ Công ty Tân Hải Phát cùng về tội nói trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2003 đến 2004, Công ty Tân Hải Phát, đã xuất bán 278 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 61 tỷ đồng cho 51 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tiếp tay cho các doanh nghiệp này chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế, trong đó chỉ riêng Huỳnh Ðức Huy và Nguyễn Hữu Hoàng đã mua của các bị can Dấp, Diễn 12 tờ hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 7,3 tỷ đồng, chiếm đoạt của Nhà nước gần một tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Vụ án còn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Nhân dân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên