17/10/2022 14:40 GMT+7

Khóa thạc sĩ chính sách công đầu tiên trong chương trình Quan hệ đối tác Mekong - Mỹ

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Ngày 17-10, Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức lễ khai giảng chương trình thạc sĩ chính sách công khóa 2024. Tham dự có ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM, và bà Susan Burns - tân tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM.

Khóa thạc sĩ chính sách công đầu tiên trong chương trình Quan hệ đối tác Mekong - Mỹ - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - chúc mừng bà Đàm Bích Thủy - chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam - trong buổi khai giảng ngày 17-10 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa - giám đốc chương trình thạc sĩ chính sách công của Đại học Fulbright Việt Nam - cho biết năm nay chương trình đón tổng cộng 65 tân sinh viên hiện đang là cán bộ, công chức chính quyền trung ương và nhiều địa phương, các nhà quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu, và tổ chức xã hội trong cả nước.

Đặc biệt, hai học viên là công chức của Lào cũng tham gia học trực tiếp tại trường với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bà Susan Burns - tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM - cho rằng chương trình năm nay rất đặc biệt bởi đây là khóa đầu tiên trong chương trình Quan hệ đối tác Mekong - Mỹ, trong đó bắt đầu có sự tham gia của các học viên Lào. Kế hoạch trong 5 năm sắp tới, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ đón 20 học viên Lào theo học chương trình thạc sĩ chính sách công.

"Hôm nay chúng ta không chỉ chúc mừng hành trình mới của các bạn trong chặng đường trở thành các nhà lãnh đạo trong cộng đồng mà còn đánh đấu một bước quan trọng trong hợp tác đào tạo sau đại học giữa Việt Nam, Lào và Mỹ", bà Susan Burns nói.

Khóa thạc sĩ chính sách công đầu tiên trong chương trình Quan hệ đối tác Mekong - Mỹ - Ảnh 2.

Bà Susan Burns - tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM - chia sẻ tại buổi khai giảng ngày 17-10 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Bà Đàm Bích Thủy - chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam - cho rằng sau 27 năm, chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP) - dự án phổ cập kiến thức về kinh tế thị trường cho các cán bộ nhà nước Việt Nam - giờ đã thu hút cả những nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp tư nhân, những người đam mê với công tác xã hội, những sinh viên mới tốt nghiệp…

"Trong bối cảnh hiện tại, chính sách công đã trở thành một vấn đề mang tính thực tiễn và sát sườn mà người dân đối mặt hằng ngày, từ chuyện ngập nước, kẹt xe, chuyện rau đội lốt VietGAP trong siêu thị cho đến chuyện khan hiếm xăng mà chúng ta chứng kiến những ngày gần đây", bà Thủy nói.

Vì thế, theo bà Thủy, chính sách công không còn là một ngành học mà mọi người e ngại là chỉ dành cho một nhóm nhỏ những người làm trong khu vực nhà nước, những người có khả năng tác động trực tiếp đến quá trình hoạch định chính sách…

Bà Đàm Bích Thủy sẽ thôi làm chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam Bà Đàm Bích Thủy sẽ thôi làm chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

TTO - Ngày 12-9, thông tin từ Trường đại học Fulbright Việt Nam cho biết bà Đàm Bích Thủy - chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam - sẽ từ nhiệm vị trí này sau 8 năm kể từ ngày thành lập trường.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên