02/01/2008 08:17 GMT+7

Khánh thành khuôn viên tượng đài kiến trúc sư Kazik

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TT (QUẢNG NAM) - Chiều 31-12, UBND thị xã Hội An đã làm lễ khánh thành khuôn viên đặt tượng cố KTS Kazimierz Kwiatkowski (thường gọi thân mật là Kazik) tại công viên 138 đường Trần Phú.

jccgCHVM.jpgPhóng to
TT (QUẢNG NAM) - Chiều 31-12, UBND thị xã Hội An đã làm lễ khánh thành khuôn viên đặt tượng cố KTS Kazimierz Kwiatkowski (thường gọi thân mật là Kazik) tại công viên 138 đường Trần Phú.

KTS Kazik sinh ngày 2-7-1944 tại Cộng hòa Ba Lan. Từ thập niên 1980, Kazik đến VN tham gia chương trình hợp tác về bảo tồn các di sản văn hóa giữa VN và Ba Lan. Ông đã dành nhiều thời gian làm việc tại Hội An và có nhiều đóng góp to lớn trong việc khám phá, nghiên cứu, quảng bá, góp phần để đô thị cổ Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Ông bị bệnh và mất tại Huế ngày 13-3-1997.

Từ khi đưa vào hoạt động, công viên đặt tượng cố KTS Kazik đã thu hút đông đảo du khách đến thưởng lãm (ảnh), ghi hình lưu niệm.

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên