13/11/2015 19:18 GMT+7

Khai mạc lễ hội Nhật Bản lớn nhất VN

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - 18g ngày 13-11, tại công viên 23-9 (TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Nhật Bản tại VN (sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 14 và 15-11).

Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch hội hữu nghị Việt  - Nhật đánh trống trình diễn cùng nhóm Dadadadan Tenko trong lễ hội Nhật Bản tại công viên 23-9, Q.1, TP.HCM tối 13-11 - Ảnh: Quang Định

Tham dự buổi khai mạc có phó bí thư thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật, ông Tanaka Kazunori - Cục trưởng cục quốc tế của Đảng Dân chủ Tự Do, thành viên của Hạ viện cùng năm vị nghị sĩ quốc hội đến từ Nhật Bản.

Rất đông du khách nước ngoài, người Nhật đang công tác và làm việc tại VN và cả du khách người Việt đã đến tham gia sự kiện văn hóa Nhật - Việt có quy mô lớn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội Nhật Bản tại công viên 23-9, Q.,1 TP.HCM tối 13-

11 - Ảnh: Quang Định

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Takebe Tsutomu - trưởng ban tổ chức lễ hội Nhật Bản tại VN cho biết nhờ có địa điểm rộng rãi hơn so với năm ngoái, nên ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều sự kiện hơn.

Lễ hội có sự tham gia của 66 doanh nghiệp với 90 gian hàng. 

Theo ông Tsutomu, đây là lễ hội Nhật Bản lớn nhất VN, dự kiến sẽ có khoảng 120.000 lượt người tham dự. 

Du khách mua và thưởng thức các món  nướng miền Tây tại lễ hội Nhật Bản tối 13-11 - Ảnh: Quang Định

Món mì xào Nhật Bản thu hút khách mua và thưởng thức tại lễ hội Nhật Bản tối 13-11 - Ảnh: Quang Định

Lễ hội lần này tập hợp các sự kiện lớn thành một chuỗi các sự kiện như hội thảo tham quan Nhật Bản; hội thảo giáo dục Nhật - Việt do báo Mainichi và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức; hội chợ từ thiện hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JBAH); buổi trình diễn thời trang Non-no x Uniqlo; buổi hòa nhạc cảnh sát thế giới lần thứ 20; lễ hội ẩm thực Nhật Bản; trình diễn của các nhân vật hoạt hình Pikachu; thi hát karaoke châu Á (do đài truyền hình NHK tổ chức); chương trình ca nhạc Nhật-Việt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản và VN: Sunplaza Nakano-kun, Ikeda Satoshi, Tokito-Ami, Gypsy Queen, Lam Trường, Hiền thục, Phạm Anh Khoa, Khánh Ngọc…

Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng biểu diễn cùng nhóm Dadadadan Tenko trong lễ hội Nhật Bản tại công viên 23-9, Q.1 TP.HCM tối 13-11 - Ảnh: Quang Định

Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 để đón chào kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

 

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên