10/07/2017 14:43 GMT+7

​Khai mạc chuỗi hội thảo về vũ trụ học tại Bình Định

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Ngày 10-7, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE Quy Nhơn, Bình Định) khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế “vũ trụ học” và Hội nghị “Viet nus” với chủ đề Neutrino: Thách thức và giới hạn.

GS Trần Thanh Vân (phải) trao đổi với Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary (giữa) và PGS Đỗ Ngọc Mỹ, hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, bên lề hội nghị - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
GS Trần Thanh Vân (phải) trao đổi với Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary (giữa) và PGS Đỗ Ngọc Mỹ, hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, bên lề hội nghị - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Đây là hai hội nghị nằm trong chuỗi 18 hội nghị khoa học về vũ trụ diễn ra tại ICISE năm 2017.

Các hội nghị khoa học thảo luận những vấn đề được nghiên cứu về bức xạ phông nền vũ trụ, năng lượng tối, vật thể lớn trong vũ trụ, dòng neutrino từ bầu khí quyển, các vấn đề trong máy gia tốc Neutrino…

Song song với hội nghị, lớp học “Viet Nam school on Neutrino” được tổ chức thu hút hơn 20 nhà khoa học trẻ Việt Nam tham gia. Lớp học này được sự hỗ trợ, giúp đỡ giảng dạy của các nhà khoa học về Neutrino hàng đầu Nhật Bản.

Tại hội nghị, Đại sứ Cộng hòa Pháp Bertrand Lortholary tại Việt Nam đánh giá cao Trung tâm ICISE với các hội nghị khoa học và sự ảnh hưởng của vợ chồng GS Trần Thanh Vân đối với khoa học thế giới.

“Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm ICISE là cái nôi sản sinh ra, nuôi dưỡng nhiều nhà khoa học trên thế giới. Tôi rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ về sự quan tâm nuôi dưỡng khoa học của chính quyền Bình Định và sự lan tỏa niềm đam mê khoa học từ GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc”, Đại sứ Bertrand Lortholary nói.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên