29/01/2024 20:05 GMT+7

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1-2024 cao hơn trước dịch

Tháng 1-2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 1,501 triệu lượt, còn ngay trong tháng đầu tiên của năm 2024, con số này đã đạt hơn 1,512 triệu lượt.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2024 đạt mức cao nhất kể từ khi du lịch Việt Nam mở cửa đón khách trở lại sau dịch COVID-19 - Ảnh: T.T.D.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2024 đạt mức cao nhất kể từ khi du lịch Việt Nam mở cửa đón khách trở lại sau dịch COVID-19 - Ảnh: T.T.D.

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29-1 cho biết tháng 1-2024, du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất với trên 400.000 lượt người, tăng 112,2% so với tháng trước và tăng 161,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc xếp thứ 2 với 242.181 lượt khách, tăng hơn 1.500% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 84.213 lượt khách. Thị trường Mỹ đứng thứ 4 khi có 75.651 lượt khách tới Việt Nam... Đứng cuối cùng trong top 5 thị trường gửi khách lớn đến Việt Nam trong tháng 1 là Úc, với mức tăng vọt 1,5 lần so với trước, đạt 62.100 lượt khách.

Trong tổng số hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1-2024, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 1,3 triệu lượt, chiếm 85,1% tổng lượng khách quốc tế và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, ngành du lịch Việt Nam có sự phục hồi đáng kể với lượng khách du lịch quốc tế đạt gần 12,6 triệu người, gấp gần 4 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, tỉ lệ phục hồi trong 3 quý đầu năm chỉ đạt 44%, thấp nhất trong số các điểm đến nổi tiếng tại Đông Nam Á.

Sự vắng mặt của khách du lịch Trung Quốc cũng là yếu tố quan trọng khiến Việt Nam không đạt tỉ lệ phục hồi trong năm 2023. Do đó, sự bùng nổ của khách Trung Quốc trong tháng đầu năm là tín hiệu tốt cho du lịch trong năm 2024.

Theo báo cáo phân tích "Bối cảnh du lịch Việt Nam 2024” của Outbox Company, năm 2024, dự báo lưu lượng hành khách nội địa giảm, trong khi lưu lượng hành khách quốc tế dự kiến tăng. Và đây sẽ là nguồn khách giúp sự phục hồi của ngành hàng không bền vững hơn.

Bất chấp những thách thức trong năm 2022 và chi phí hoạt động tăng cao vào năm 2023, ngành khách sạn của Việt Nam đã cho thấy khả năng phục hồi kiên cường. Tỉ lệ lấp đầy và hiệu suất cơ bản đang có xu hướng đi lên, cho thấy triển vọng tích cực cho năm 2024.

Bên cạnh các thị trường Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, du lịch Việt Nam vẫn cần những sản phẩm mới mẻ, để đón dòng khách từ các thị trường đang lên như Ấn Độ, Úc và các nước Bắc Âu cho mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế. 

Khách quốc tế đến Việt Nam vượt xa mục tiêu, nhưng chỉ bằng 70% trước dịchKhách quốc tế đến Việt Nam vượt xa mục tiêu, nhưng chỉ bằng 70% trước dịch

Với 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong tháng 12 đã góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt, cao gấp 3,4 lần so với năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên