28/07/2013 21:18 GMT+7

Kết quả sơ bộ bầu cử Campuchia: CPP chiến thắng

VIỆT PHƯƠNG (từ Campuchia)
VIỆT PHƯƠNG (từ Campuchia)

TTO - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 5.

Bầu cử bắt đầu ở CampuchiaCampuchia yên ắng trong “ngày trắng”

UzBYpYEY.jpgPhóng to
Một phụ nữ Campuchia đi bỏ phiếu ngày 28-7 - Ảnh: Reuters.
WuUjTDsS.jpgPhóng to

Hai chiếc xe cảnh sát bị đám đông quá khích đốt cháy rụi chiều 28-7 - Ảnh: Việt Phương

Trong kỳ bầu cử này, Campuchia có 9,6 triệu cử tri hợp lệ. Các thùng phiếu được đóng lúc 3 giờ chiều ngày 28-7. Thủ đô Phnom Penh vắng vẻ hơn mọi ngày do nhiều quán xá đóng cửa và nhiều người về quê để bỏ phiếu.

Theo thông tin được người phát ngôn chính phủ và Bộ trưởng thông tin Khieu Kanharith cho biết tối 28-7, CPP giành được 68 trên tổng số 123 ghế tại quốc hội. Trong khi đó, đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) được 55 ghế.

Ủy ban Bầu cử Campuchia chưa công bố con số chính thức nhưng nếu đây là kết quả chính xác thì CPP mất 22 ghế so với kỳ bầu cử trước còn CNRP có thêm 26 ghế so với kỳ trước.

Dù vậy, phát ngôn viên CPP Khieu Kanharith tuyên bố: "Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thắng trong cuộc bầu cử".

Chiều 28-7, một vụ bạo động xảy ra ở một điểm bầu cử ở chùa Stung Meanchey trên đường 217 - Phnom Penh. Vụ việc xuất phát từ một cuộc biểu tình nhỏ khi một số cử tri không thấy tên mình trên danh sách bầu cử và cáo buộc có điều bất thường trong bầu cử. Đám đông quá khích đập phá và đốt cháy rụi 2 xe cảnh sát.

An ninh được thắt chặt tại nhiều khu vực ở Phnom Penh.

VIỆT PHƯƠNG (từ Campuchia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên