14/10/2007 01:30 GMT+7

"Kéo vợ"

XUÂN TRƯỜNG
XUÂN TRƯỜNG

TTCT - Trai gái Mông đến tuổi trưởng thành tự do tìm hiểu nhau; khi ưng ý, người con trai kéo người con gái mình yêu thương về nhà làm vợ. Thường việc “kéo vợ” được tổ chức vào các buổi chợ phiên, đặc biệt là vào các dịp lễ hội, tết. Phụ nữ người Mông tự hào khi được kéo về làm vợ.

yOZtIpL7.jpgPhóng to
Cho mình kéo nhé!
TTCT - Trai gái Mông đến tuổi trưởng thành tự do tìm hiểu nhau; khi ưng ý, người con trai kéo người con gái mình yêu thương về nhà làm vợ. Thường việc “kéo vợ” được tổ chức vào các buổi chợ phiên, đặc biệt là vào các dịp lễ hội, tết. Phụ nữ người Mông tự hào khi được kéo về làm vợ.

Để đi “kéo vợ”, con trai bao giờ cũng đi theo tốp, hỗ trợ nhau, có thể có cả người lớn. Người đàn ông đứng tuổi này sẽ có trách nhiệm báo với bên nhà gái về việc cô gái ấy được kéo về làm vợ và lo các thủ tục để “làm lý” (các thủ tục cưới hỏi cần thiết). Con gái Mông cũng thường đi theo tốp và có người lớn đi cạnh, đảm bảo việc “kéo vợ” diễn ra theo đúng phép tắc, không có sự lạm dụng.

Dù hôn nhân dựa trên cơ sở cảm tính, thậm chí rất chóng vánh, nhưng gia đình người Mông thường bền vững, rất ít có chuyện ly hôn.

tNz90wV7.jpgPhóng to Kji22QIa.jpg Bln3VkYJ.jpg
A... ha... kéo được rồi “Ừ... thì kéo” Tay trong tay
XUÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên