22/04/2024 18:13 GMT+7

Kè Thanh Đa lại sụp, đề xuất di dời khẩn 32 hộ dân

Hiện tại, mùa mưa bão sắp đến, trong trường hợp thời tiết xấu, mưa lớn và triều cường, các nhà dân dọc theo tuyến kè 1.1 Thanh Đa (gồm 32 hộ dân) có thể sạt lở về phía sông bất cứ khi nào.

Dãy nhà trong tình trạng liêu xiêu ở đoạn kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bị sạt lở - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dãy nhà trong tình trạng liêu xiêu ở đoạn kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bị sạt lở - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM), vừa qua, các đơn vị liên quan ghi nhận bờ kè Thanh Đa - đoạn 1.1 (tại vị trí sụt lún) cách đỉnh kè 10m xuất hiện thêm các vết nứt từ 10-20cm. Dọc tuyến kè 15 hộ dân đã di dời trước đó bị sụt lún nặng hơn.

Đồng thời, các căn nhà liền kề có dấu hiệu sụp lún, nứt tường, nguy cơ sạt lở ra phía sông bất cứ lúc nào, đặc biệt khi điều kiện thời tiết bất lợi, mùa mưa bão gần đến.

Do đó, UBND quận Bình Thạnh đã chỉ đạo UBND phường 25 và các đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tục cử người túc trực, kiểm tra nhắc nhở người dân và kịp thời xử lý sự cố xảy ra.

Sau các buổi làm việc giữa UBND quận Bình Thạnh và Sở Giao thông vận tải TP.HCM, hai bên đã thống nhất cùng đề xuất, kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng và đẩy nhanh làm dự án xây dựng kiên cố bờ kè Thanh Đa.

Trong đó, giai đoạn đầu tiên sẽ xây dựng lại bờ kè Thanh Đa đoạn sạt lở để ổn định nền đất. UBND quận Bình Thạnh khẩn trương sơ tán, di dời người, tài sản các nhà dân (gồm 32 hộ dân). Tổ chức khảo sát, đánh giá hư hỏng nhà ở trong khu vực bị sạt lở.

Song song đó, thống kê diện tích đất, kết cấu công trình để bồi thường, tái định cư khi dự án được phê duyệt. Hỗ trợ tiền để người dân ổn định cuộc sống trước mắt trong khi chờ có nơi ở mới.

Khẩn trương tháo dỡ các nhà dân nằm trong phạm vi 10m (tính từ đỉnh kè đá hiện hữu trở vào trong phía nhà dân) để tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Quản lý đường thủy và đơn vị xây dựng kè Thanh Đa.

Hiện nay, đoạn kè Thanh Đa đã bị gãy thành từng khúc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hiện nay, đoạn kè Thanh Đa đã bị gãy thành từng khúc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Giai đoạn tiếp theo sẽ làm đường giao thông dọc tuyến kè (có diện tích và ranh đường phù hợp với quy hoạch tuyến đường D9) kết nối ra đường Ung Văn Khiêm với chiều dài tuyến hơn 1km.

Xây dựng đoạn bờ kè Thanh Đa 90 tỉ đồng sau vụ sạt lở

Trước đó, vào tháng 8-2028, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan về giải pháp khắc phục sạt lở nguy hiểm khu vực kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 (phường 25, quận Bình Thạnh).

Theo đó, ông Mãi giao UBND quận Bình Thạnh khẩn trương tổ chức di dời 15 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định, tiếp tục rào chắn đoạn sụt lún, không cho người dân đi lại để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, ông Mãi cũng chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 với chiều dài 478m thay thế công trình kè mềm hiện hữu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỉ đồng để xây dựng kè kiên cố, hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Sạt lở lâu không được sửa, trụ rào kè Thanh Đa bị nước xé toạcSạt lở lâu không được sửa, trụ rào kè Thanh Đa bị nước xé toạc

Bờ kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị sạt lở hơn 8 tháng qua vẫn chưa được sửa. Hiện có đoạn đã bị sóng nước xé toạc khiến nước tấn công vào khu dân cư phía trong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên