29/10/2023 12:16 GMT+7

Kazakhstan rao bán 117 chiến đấu cơ và máy bay ném bom của Liên Xô

Kazakhstan đã rao bán 117 chiến đấu cơ và máy bay ném bom có nguồn gốc từ Liên Xô. Vụ việc này diễn ra sau vài ngày nước này phong tỏa việc xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Nga.

 Máy bay tiêm kích đa dụng Sukhoi Su-30SM của Kazakhstan - Ảnh EURASIAN TIMES

Máy bay tiêm kích đa dụng Sukhoi Su-30SM của Kazakhstan - Ảnh EURASIAN TIMES

Theo báo EurAsian Times, các thông báo về việc bán tài sản nhà nước bao gồm các chiến đấu cơ và máy bay ném bom đã được đăng tải trực tuyến, đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương của Kazakhstan.

Trang tin Forbes Kazakhstan cho biết cuộc đấu giá đợt này sẽ có 117 máy bay thuộc đội hình quân sự ở các khu vực Almaty, Abai, Karaganda và Shymkent trước đây.

Phần lớn các máy bay đang được bán bao gồm các mẫu MiG-31, MiG-27, MiG-29 và Su-24 được sản xuất từ thời chiến tranh lạnh vào giữa những năm 1970 và 1980.

Cả Nga và Ukraine đều đang triển khai một số máy bay chiến đấu này trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Những tài sản này được đánh giá không còn phù hợp để sử dụng do lỗi thời, do đó việc hiện đại hóa chúng sẽ không khả thi về mặt kinh tế.

Tài liệu công bố lưu ý thêm rằng “không thể sử dụng tài sản trên cho các mục đích khác, bao gồm cả việc làm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế, do tình trạng kỹ thuật và các đặc tính rất cá biệt của chúng”.

Doanh nghiệp Nhà nước “Qazarnauliexport” (còn được gọi là Kazspecexport) sẽ giám sát cuộc đấu giá. Các máy bay ngừng hoạt động này có tổng giá trị ước tính là 1,9 nghìn tỉ tenge (khoảng 4 tỉ USD).

Kazakhstan có lực lượng không quân hoàn hảo nhất ở Trung Á. Lực lượng này được sử dụng cho các cuộc tấn công mặt đất ở cấp độ thấp chống lại những kẻ khủng bố, phiến quân và các tổ chức nổi dậy khác, cùng các thực thể phi nhà nước khác trong khu vực.

Kazakhstan thừa hưởng nhiều chiến đấu cơ từ Liên Xô

Kazakhstan là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nên được thừa hưởng tài sản quân sự của Liên Xô, bao gồm cả máy bay chiến đấu kể từ những năm 1990.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước này đã tập trung vào việc mua các máy bay chiến đấu mới nhất và tiên tiến nhất, đã qua thử nghiệm trên chiến trường.

Ví dụ, quốc gia Trung Á này đã mua một số máy bay tiêm kích đa dụng Su-30SM từ Nga trong 8 năm qua. Đợt giao hàng đầu tiên bắt đầu vào năm 2015 với 4 chiếc.

Hiện nay Su-30SM là tiêm kích mạnh nhất của Kazakhstan góp mặt trong đội máy bay truyền thống sản xuất thời Liên Xô, bao gồm 13 chiếc Su-24, 20 chiếc MiG-31 và hơn 20 chiếc MiG-29.

Vì sao Kazakhstan được nhiều nước lớn Vì sao Kazakhstan được nhiều nước lớn 'quan tâm'?

TTO - Từ cuộc tranh giành quyền lực nội bộ khởi nguồn từ các đợt biểu tình ôn hòa, Kazakhstan đã trở thành mối quan tâm trong hoạt động ngoại giao và quân sự của các nước lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên