22/10/2023 10:31 GMT+7

Israel không kích 'sở chỉ huy' của Hamas, Jihad tại nhà thờ Hồi giáo

Israel tuyên bố đã tiêu diệt các thành viên của Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine và Nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad trong cuộc không kích vào sáng sớm 22-10.

Bức ảnh cho thấy thiệt hại tại khu vực nhà thờ al-Ansar trong trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây sau vụ không kích của Israel - Ảnh: REUTERS

Bức ảnh cho thấy thiệt hại tại khu vực nhà thờ al-Ansar trong trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây sau vụ không kích của Israel - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết cuộc không kích nhắm vào khu vực bên dưới nhà thờ Hồi giáo al-Ansar trong trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây - nơi mà Israel cho rằng đã được các thành viên của lực lượng Hamas và nhóm vũ trang Jihad sử dụng như một sở chỉ huy để tổ chức các cuộc tấn công gần đây.

Hiện trường 'sở chỉ huy' của Hamas, Jihad bị không kích lúc sáng sớm

Trước đó những người sống trong trại tị nạn Jenin đã được cảnh báo tránh xa các chiến binh trong trại vì quân đội Israel sắp tổ chức cuộc đột nhập vào trại, tuy nhiên họ không tiết lộ thời gian cụ thể.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết vụ không kích của Israel đã khiến ít nhất một người Palestine thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Quân đội Israel công bố những hình ảnh cho thấy lối vào hầm trú ẩn bên dưới nhà thờ này và một sơ đồ cho thấy nơi các nhóm vũ trang cất giữ vũ khí.

Đây là cuộc không kích thứ hai của Israel trong những ngày gần đây nhằm vào Bờ Tây. Hôm 19-10, quân đội Israel tiến hành không kích vào trại tị nạn gần thành phố miền trung Tulkarm ở Bờ Tây nhằm bắt giữ các nghi phạm và tịch thu vũ khí. 

Phía Palestine cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ việc này.

Các quan chức của Palestine thông tin ít nhất 84 người Palestine đã chết trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào hôm 7-10.

Israel đột kích nhà lãnh đạo Hamas, bắt nhiều ngườiIsrael đột kích nhà lãnh đạo Hamas, bắt nhiều người

Israel tuyên bố đột kích nhà của một lãnh đạo cấp cao nhóm Hamas và bắt giữ nhiều người nhà ông này. Trong khi đó, Hamas tuyên bố không trao đổi với Israel về số phận con tin nếu không kết thúc xung đột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên