24/09/2023 20:47 GMT+7

Iran vô hiệu hóa 30 quả bom ở Tehran, bắt 28 kẻ khủng bố

Ngày 24-9, các nhà chức trách Iran đã vô hiệu hóa 30 quả bom được cho sẽ nổ đồng thời ở Tehran, 28 kẻ khủng bố bị bắt.

Một người đàn ông xem tờ báo có ảnh bìa là hình Mahsa Amini ở Tehran, Iran, ngày 18-9-2022 - Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông xem tờ báo có ảnh bìa là hình Mahsa Amini ở Tehran, Iran, ngày 18-9-2022 - Ảnh: REUTERS

Thông tin do Bộ Tình báo Iran đưa ra trong tuyên bố mới nhất, theo Hãng tin Tasnim.

Cụ thể, Bộ Tình báo Iran cho hay đã bắt 28 kẻ khủng bố bị nghi có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Iran cáo buộc những người bị bắt âm mưu nhắm vào Tehran trong lễ kỷ niệm các cuộc biểu tình năm ngoái.

Các cuộc biểu tình năm 2022 nổ ra sau cái chết của Mahsa Amini, cô gái 22 tuổi người Kurd gốc Iran bị bắt vì cáo buộc coi thường quy định ăn mặc của đạo Hồi đối với phụ nữ.

Trên trang web của mình, bộ này cho biết: "Những ngày gần đây, trong một loạt hoạt động diễn ra đồng thời ở các tỉnh Tehran, Alborz và Tây Azerbaijan, một số căn cứ và trụ sở của bọn khủng bố đã bị tấn công, 28 thành viên của mạng lưới khủng bố nói trên đã bị bắt".

"Một số thành viên là thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) và thủ phạm từng liên kết với các nhóm takfiri ở Syria, Afghanistan, Pakistan và khu vực Kurdistan của Iraq", cơ quan trên nói thêm.

Ở Iran, với đa số người Hồi giáo dòng Shiite, thuật ngữ "takfiri" thường dùng để chỉ những phần tử cực đoan ủng hộ Hồi giáo Sunni.

Theo phía Iran, nhóm chiến binh này đã tuyên bố thực hiện một số vụ tấn công ở Iran, bao gồm cả vụ đánh bom kép chết người vào năm 2017 nhằm vào Quốc hội Iran và lăng mộ của Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini.

Gần đây, IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công một ngôi đền Shia vào tháng 10 năm ngoái, khiến 15 người thiệt mạng ở thành phố Shiraz, phía tây nam Iran.

Bộ Tình báo Iran cho biết hai nhân viên an ninh đã bị thương trong quá trình bắt giữ. Họ cũng tịch thu được một số quả bom, súng, áo khoác tự sát và các thiết bị liên lạc.

Phía Iran cho hay đã vô hiệu hóa một âm mưu "thực hiện 30 vụ nổ khủng bố đồng thời tại các trung tâm đông dân cư của Tehran nhằm phá hoại an ninh và kích động bạo loạn, biểu tình nhân kỷ niệm vụ bạo loạn năm ngoái".

Các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng đã chứng kiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có hàng chục nhân viên an ninh. Tehran gọi đây là các cuộc "bạo loạn" do chính phủ nước ngoài và "phương tiện truyền thông thù địch" xúi giục.

Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Iran dù trao đổi tù nhân thành côngMỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Iran dù trao đổi tù nhân thành công

Mỹ gỡ phong tỏa khoản tiền 6 tỉ USD của Iran ở Hàn Quốc, nhằm đổi lấy việc trao đổi tù nhân với Iran, đồng thời khẳng định quan hệ hai nước không thay đổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên