Xe
11/08/2017 16:06 GMT+7

Intel sắp ra mắt xe tự lái

NHẬT ĐĂNG (theo CNBC)
NHẬT ĐĂNG (theo CNBC)

TTO - Hãng công nghệ Intel cho biết sẽ chế tạo 100 chiếc xe để kiểm tra công nghệ tự lái (self-driving). Đây là bước đi nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Qualcomm và Nvidia.

Intel là đại gia công nghệ mới nhất lao vào cuộc đua xe tự hành - Ảnh: Wantandwonder
Intel là đại gia công nghệ mới nhất lao vào cuộc đua xe tự hành - Ảnh: Wantandwonder

Trong tuyên bố đưa ra hôm 9-8, Intel khẳng định họ đang nhắm tới những chiếc xe tự hành ở cấp độ bốn (level 4).

Theo thứ tự phân cấp của các dòng xe tự hành, cấp độ 4 nghĩa là trạng thái “tự động cấp cao” (high automation), tức chưa tới mức hoàn toàn tự vận hành, nhưng vẫn đủ khả năng tự động di chuyển ở một số tình huống nhất định.

Nói cách khác, level 4 của Intel sẽ tương đương với sản phẩm xe tự lái của Google ở dự án Waymo.

Phía Intel cho biết dự án 100 chiếc xe level 4 này sẽ được thử nghiệm ở Mỹ, Israel và châu Âu. Nhưng nó sẽ không thay thế thí nghiệm về xe tự hành khác mà Intel đã phối hợp xây dựng với các công ty như BMW, Delphi và Ericsson, vốn mới vừa công bố hồi tháng 5 vừa qua, theo CNBC.

BMW, Intel, Ericsson và Delphi phối hợp sản xuất một hệ thống liên lạc, kiểm soát sử dụng cho xe tự hành - Ảnh: Autonews
BMW, Intel, Ericsson và Delphi phối hợp sản xuất một hệ thống liên lạc, kiểm soát sử dụng cho xe tự hành - Ảnh: Autonews

Đội 100 xe lần này thay vào đó sẽ nhấn mạnh tham vọng của Intel trong thương vụ thâu tóm hãng công nghệ tự hành Mobileye với giá 15 tỉ USD.

Công ty Mobileye này có trụ sở ở Israel, hiện đang phát triển công nghệ giúp các phương tiện giao thông “nhìn thấy đường”.

Sự liên kết giữa Intel và Mobileye được kỳ vọng sẽ sản xuất hàng loạt chip xử lý cho các hãng xe, và sản phẩm xe dùng công nghệ Intel-Mobileye dự kiến sẽ xuất hiện trên đường vào năm 2018.

Sự có mặt của Intel trong thị trường xe tự hành lần này được thể hiện rõ ràng hơn, và có thể khiến cuộc chơi trở nên sôi động giữa các chuyên gia sản xuất “bộ não” máy tính khác như Qualcomm và Nvidia.

Về lý thuyết, xe tự hành cấp độ bốn của Intel sắp tới sẽ tương đương với dự án của Google - Ảnh: Reuters
Về lý thuyết, xe tự hành cấp độ bốn của Intel sắp tới sẽ tương đương với dự án của Google - Ảnh: Reuters

Cả hai công ty này đều đã lao vào thị trường tự hành trước Intel. Ngoài ra, bản thân Mobileye cũng tìm được hướng đi mới sau màn tranh cãi công khai với ông trùm xe điện Tesla năm ngoái.

Qualcomm hồi mùa thu năm trước công bố việc mua lại công ty sản xuất bán dẫn NXP với giá 47 tỉ USD. Trong khi đó CEO của Nvidia – ông Jensen Huang – đã thuyết trình về tham vọng xe tự hành hồi đầu năm nay, tại triển lãm công nghệ CES.

NHẬT ĐĂNG (theo CNBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên