07/06/2016 11:00 GMT+7

Gần 100 người tìm ba nạn nhân kẹt trong hang khai thác vàng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 7-6, gần 100 người đã tiếp cận hiện trường hang Kịt, cách TP Thanh Hóa 150km về phía tây bắc để tìm kiếm ba nạn nhân bị kẹt trong hang.

Đường vào hang Kịt thuộc bản Kịt tính từ trung tâm xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Đường vào hang Kịt thuộc bản Kịt tính từ trung tâm xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thông tin từ văn phòng UBND huyện Bá Thước, lúc 7g sáng 7-6, đoàn cứu hộ, cứu nạn gồm lãnh đạo huyện Bá Thước cùng hàng chục cán bộ, công an, dân quân tự vệ... đã lên đường vào hang Kịt để tìm kiếm ba nạn nhân.

Các lực lượng chức năng mang theo mặt nạ phòng độc và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cứu hộ, cứu nạn ba nạn nhân bị kẹt trong hang hai ngày do khai thác vàng trái phép.

Việc tìm kiếm đang rất khẩn trương. Do trời nắng nóng, đường vào hang sâu khoảng 300-400m nên việc tìm kiếm các nạn nhân cũng gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thế Anh - chánh văn phòng UBND huyện Bá Thước - cho biết thêm lúc 11g40 ngày 6-6, UBND huyện nhận được điện báo của chủ tịch UBND xã Lũng Cao về việc xảy ra vụ tai nạn tại khu vực hang Kịt, xã Lũng Cao làm ba người bị mắc kẹt trong hang, nghi đã tử vong do ngạt khí.

Ngay sau đó, chủ tịch UBND huyện đã cử phó chủ tịch UBND huyện Lò Văn Thắng và 6 cán bộ công an huyện vào hiện trường.

Đến 16g ngày 6-6, phó chủ tịch UBND huyện Lò Văn Thắng đã tiếp cận được hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an huyện và các lực lượng chức năng xã Lũng Cao bảo vệ hiện trường.

Vì địa hình hiểm trở, không có phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng, mặt nạ phòng độc nên công tác cứu hộ, cứu nạn từ chiều 6-6 đến sáng 7-6 gặp nhiều khó khăn.

Ông Ngân Văn Trung - phó chủ tịch UBND xã Lũng Cao cho biết từ trung tâm xã Lũng Cao vào đến hiện trường hang Kịt là khoảng 20km, trong đó phải đi bộ 8km đường rừng núi hiểm trở, thời gian đi hết khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ngày 5-6, ông Bùi Văn Mẫn - 42 tuổi, trú huyện Kim Bôi, Hòa Bình và ông Khà Văn Huyền - 34 tuổi, trú xã Pù Hưu, huyện Mai Châu, Hòa Bình xuống hang nước thuộc quần thể hang Kịt (khu vực nhiều phu vàng vào khai thác trái phép).

Hai nạn nhân trên vừa xuống hang thì có dấu hiệu bị ngạt khí độc. Lúc này, ông Mẫn khỏe hơn nên đã bò lên cửa hang hô hoán mọi người xuống cứu ông Huyền.

Nghe tiếng kêu, ông Phạm Văn Dũng - 54 tuổi, trú xã Lâm Xa, huyện Bá Thước liền xuống hang để cứu hai người nhưng cũng không thấy quay lên.

Đến đêm 6-6, cả ba nạn nhân Mẫn, Huyền, Dũng vẫn còn đang mắc kẹt trong hang.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên