05/07/2023 19:04 GMT+7

Hungary hai lần trong một tháng dọa chặn viện trợ EU cho Ukraine

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Hungary lên tiếng đe dọa chặn viện trợ Liên minh châu Âu (EU) gửi cho Ukraine với hai lý do khác nhau.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine - Ảnh: AA

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine - Ảnh: AA

Trong cuộc họp báo ngày 4-7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này sẽ không đồng ý thông qua bất kỳ khoản viện trợ nào của EU cho Ukraine, trừ khi Kiev đưa Ngân hàng OTP của Hungary ra khỏi danh sách "tài trợ chiến tranh".

Theo Đài Russia Today (RT), ông Szijjarto gọi danh sách "tài trợ chiến tranh" của Ukraine là "danh sách đáng xấu hổ", đồng thời gọi động thái của Kiev đối với Ngân hàng OTP là "thái quá" và "không thể chấp nhận được".

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: cho đến khi Ngân hàng OTP được đưa ra khỏi danh sách, Hungary sẽ không bật đèn xanh cho bất kỳ khoản viện trợ vũ khí bổ sung nào của EU cho Ukraine", ông Szijjarto khẳng định.

Ngoại trưởng Hungary cảnh báo quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến khoản viện trợ 500 triệu euro (546 triệu USD) mà nước này đã phủ quyết trước đó, mà bao gồm cả các khoản viện trợ trong tương lai.

"Sẽ tốt hơn nếu EU không đưa ra bất kỳ đề xuất viện trợ vũ khí nào nữa", ông Szijjarto nói.

Ông Szijjarto cũng nói thêm rằng người Hungary "đang phải trả giá bằng một cuộc chiến mà họ không liên quan" và thái độ của Ukraine với Hungary là "rất khó hiểu".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 30-6, Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối EU viện trợ tài chính bổ sung cho Ukraine và phàn nàn về việc Budapest chưa nhận được khoản hỗ trợ COVID-19 từ liên minh.

Hai nước thành viên EU là Hungary và Ba Lan chưa nhận được quỹ phục hồi COVID-19 từ EU do bị cáo buộc "gây tổn hại nền dân chủ và pháp quyền".

Theo Hãng tin Reuters, các nhà lãnh đạo EU từng tuyên bố sẽ thực hiện các cam kết lâu dài nhằm củng cố an ninh cho Ukraine. Ngày 20-6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố EU sẽ cấp cho Ukraine khoản viện trợ 50 tỉ euro (54,3 tỉ USD) trong giai đoạn 2024 - 2027.

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị 'thổi phồng' đến 6,2 tỉ USD

Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện họ đã định giá quá mức đến 6,2 tỉ USD khoản tài trợ đạn dược, tên lửa và các thiết bị khác cho Ukraine do... lỗi kế toán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên