23/09/2011 07:15 GMT+7

Hun đúc tinh thần Nam bộ kháng chiến

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Sáng 22-9, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Nam bộ kháng chiến. Dự lễ có ông Phan Văn Khải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ tướng Chính phủ; ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN TP.

9Bp2Rh1G.jpgPhóng to
Một tiết mục múa trong lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Nam bộ kháng chiến - Ảnh: M.Đức

Đọc diễn văn, ông Dương Quan Hà - chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP - ôn lại những thời khắc lịch sử hào hùng cách đây 66 năm của nhân dân Nam bộ. Nam bộ kháng chiến là cuộc quật khởi mang tính nhân dân sâu sắc trong lịch sử Nam bộ và thực chất đây là cuộc kháng chiến của VN bắt đầu từ Nam bộ.

Ông Dương Quan Hà khẳng định ngày nay đất nước đã độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, đất nước ta mới thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, biên cương lãnh hải cũng đang đứng trước những thách thức mới. “Nhiệm vụ xây dựng đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đang kêu gọi thúc giục mỗi một chúng ta phải tiếp tục hành động với tinh thần Nam bộ kháng chiến 23-9” - ông Hà nhấn mạnh.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên