08/12/2006 07:02 GMT+7

Huế: khánh thành bệnh viện hiện đại

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TT - Sáng qua 7-12 tại TP Huế, Bộ Y tế đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình nâng cấp Bệnh viện T.Ư Huế vào sử dụng. Đây là công trình do Chính phủ Nhật viện trợ không hoàn lại với kinh phí khoảng 3 tỉ yen (khoảng 30 triệu USD).

2ALWZ7a5.jpgPhóng to

Các phẫu thuật viên Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện một ca mổ sáng 7-12 với những trang thiết bị hiện đại - Ảnh: Đ.Toàn

TT - Sáng qua 7-12 tại TP Huế, Bộ Y tế đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình nâng cấp Bệnh viện T.Ư Huế vào sử dụng. Đây là công trình do Chính phủ Nhật viện trợ không hoàn lại với kinh phí khoảng 3 tỉ yen (khoảng 30 triệu USD).

Bệnh viện T.Ư Huế mới gồm ba tòa nhà liền khối cao bảy tầng, có nhiều trang thiết bị đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Bộ Y tế, cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện T.Ư Huế là một trong ba bệnh viện trọng điểm, lớn nhất của cả nước sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho nhân dân.

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên