26/07/2016 15:31 GMT+7

Họp nóng vụ phá rừng pơmu: đề nghị Lào khởi tố vụ án

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ngày 26-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp nóng với tỉnh Sê Kông (Lào) về việc phối hợp điều tra vụ phá rừng pơmu và công tác phối hợp quản lý vùng giáp ranh giữa hai địa phương.

Buổi họp không cho các cơ quan báo chí tham dự. Ngay sau buổi họp, Tuổi Trẻ đã phỏng vấn ông Lê Trí Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, người dẫn đầu đoàn công tác làm việc với phía Lào.

Ông Thanh cho biết buổi họp chủ yếu bàn về công tác phối hợp giữa hai bên để điều tra, phá án vụ phá rừng pơmu nghiêm trọng khu vực biên giới Việt-Lào vừa qua.

Ông Lê Trí Thanh-phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: LÊ TRUNG
Ông Lê Trí Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Vụ phá rừng nằm ngay ở biên giới hai nước, phía Lào có ý kiến gì và có động thái vào cuộc điều tra không, thưa ông?

- Khu vực phá rừng được xác định vừa ở bên phía nước ta, vừa bên phía Lào, gỗ tập kết cũng phát hiện ở cả hai nước.

Về phía mình đã khởi tố vụ án rồi và đang tiến hành điều tra phá án. Lần này mình phối hợp với họ để xác định chính xác khu vực rừng bị phá tại khu vực hai huyện Nam Giang (Quảng Nam) và Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào), số lượng cây bị phá ở mỗi bên cho chính xác.

Chúng tôi cũng đề nghị phía Lào khởi tố vụ án phá rừng này. Phía Lào rất cương quyết vào cuộc để điều tra và giữa mình với họ sẽ phối hợp với nhau để phá án.

Giữa hai tỉnh có họp bàn biện pháp ngăn chặn những vụ phá rừng ở khu vực biên giới, thưa ông?

- Hôm nay hai bên cũng có bàn một số biện pháp tăng cường trách nhiệm hơn, xây dựng quy chế phối hợp giữa hai bên về giữ rừng, có kế hoạch từng năm để thực hiện quy chế phối hợp đó. Kể cả vừa tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, truy quét lâm tặc…

Theo Công an huyện Nam Giang, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án phá rừng pơmu ở biên giới cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý, điều tra.

Thời gian gần đây, cơ quan điều tra phát hiện nhiều xưởng gỗ ở vùng đệm phía Lào có chứa gỗ pơmu, một số tiếp tay cho lâm tặc. Phía Lào xử lý vấn đề này như thế nào?

- Tôi được biết tháng 5-2016, Thủ tướng Lào đã ra chỉ thị về đóng cửa rừng và đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương đóng cửa rừng.

Bây giờ tất cả các xưởng cưa, cơ sở chế biến gỗ đều đóng hết, dừng xuất khẩu, trừ những nguồn gỗ làm công trình hạ tầng mà tận thu, còn đóng cửa sạch.

Về những xưởng gỗ ở vùng đệm, vùng giáp ranh bên phía Lào tiếp tay cho lâm tặc, chúng tôi đã đề nghị bên phía Lào kiểm tra ngay các xưởng gỗ này, đình chỉ hoạt động các cơ sở đó, đồng thời kiểm tra, lập biên bản tịch thu tang vật gỗ pơmu ở các xưởng đó, giám định số gỗ đó để có cơ sở đánh giá gỗ đó có xuất xứ từ đâu?

Rừng pơ mu ở biên giới bị lâm tặc triệt hạ. Ảnh: LÊ TRUNG
Rừng pơmu ở biên giới bị lâm tặc triệt hạ - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong cuộc họp sáng nay, phía Lào xử lý như thế nào trước thông tin ông Lê Trung Thịnh - chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang - nói phía hải quan Lào cho gỗ, thưa ông?

- Về thông tin ông Thịnh trả lời báo chí rằng bên phía hải quan Lào cho gỗ, ngày hôm nay phía Lào họ đi đầy đủ hết, có cả viện kiểm sát, sở an ninh, hải quan… Họ sẽ xác minh rõ vụ việc này.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hiện nay hiện trường vụ phá rừng pơmu ở biên giới Việt-Lào còn nhiều cây pơmu bị chặt nửa thân sắp ngã đổ, tỉnh sẽ xử lý như thế nào?

- Bây giờ hiện trường đang trong quá trình điều tra nên phải giữ nguyên hiện trường như vậy để phục vụ việc khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Giữa hai bên đã thống nhất thành lập tổ công tác cùng khám nghiệm hiện trường phá rừng giữa hai bên. Sau đó sẽ có biện pháp xử lý, bây giờ hạn chế tác động vào hiện trường vì đang trong quá trình phá án.

Cám ơn ông.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên