05/09/2014 09:58 GMT+7

Hơn 40% trẻ VN bị xử phạt bằng đánh đập

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 4-9, Tổng cục Thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã công bố điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ 2013-2014.

Theo đó, thực tế ở VN, cứ năm trẻ em độ tuổi từ 5-17 thì có một em phải tham gia lao động. Tình hình này phổ biến hơn ở trung du và miền núi với tỉ lệ trẻ độ tuổi trên phải lao động là 36,2%, Tây nguyên 25%.

Cuộc điều tra cũng cảnh báo tỉ lệ phụ nữ trẻ từ 15-19 tuổi lập gia đình ở VN vẫn tăng khoảng 25% so với thời điểm 2010-2011.

Theo ông Nguyễn Đình Chung - vụ phó Vụ Thống kê xã hội môi trường Tổng cục Thống kê, tỉ lệ trẻ em từ 1-14 tuổi bị xử phạt trong vòng một tháng trước khi cán bộ đi điều tra tại VN lên tới 68%, trong đó có 43,1% trẻ bị xử phạt thể xác (41% bị xử phạt bình thường, 2,1% bị đánh đập nặng, bạo hành)...

Cũng theo ông Chung, số trẻ từ 3 đến khoảng 5 tuổi đi học mẫu giáo và giáo dục trẻ thơ trên toàn quốc mới đạt 71%.

Đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ 1/3 trên tổng số trẻ em trong độ tuổi trên tham gia mẫu giáo hoặc chương trình giáo dục trẻ thơ - thấp nhất nước.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên