29/11/2023 14:37 GMT+7

Hơn 1.000 suất ăn nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo Kiên Giang

Ngày 29-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ra mắt Bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh.

Ông Lưu Kim Oai - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang - gửi suất ăn nghĩa tình đến người nuôi bệnh ở Bệnh viện tỉnh Kiên Giang

Ông Lưu Kim Oai - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang - gửi suất ăn nghĩa tình đến người nuôi bệnh ở Bệnh viện tỉnh Kiên Giang

Bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh có mục đích cung cấp miễn phí hơn 1.000 - 2.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang.

Ông Lưu Kim Oai - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang - cho biết hội phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh mua sắm mới một số trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để nấu bữa cơm gia đình, gồm: món mặn (thịt kho hột vịt, thịt kho đậu hũ, cá chiên…); canh rau củ quả nấu thịt bằm và món xào, với mong muốn sẻ chia cùng người bệnh đang điều trị ở bệnh viện.

"Mỗi suất cơm, cháo trao tặng đến bệnh nhân nghèo không lớn về giá trị vật chất nhưng lại thấm đượm tình người.

Qua đây chúng tôi mong muốn cùng chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo, giúp họ có thêm động lực điều trị bệnh, mạnh khỏe, sớm về với gia đình. Bếp ăn này sẽ phục vụ bà con nghèo từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần", ông Oai cho biết thêm.

Mỗi ngày Bếp ăn tình thương Bệnh viện tỉnh Kiên Giang nấu hàng ngàn suất ăn cho bệnh nhân nghèo

Mỗi ngày Bếp ăn tình thương Bệnh viện tỉnh Kiên Giang nấu hàng ngàn suất ăn cho bệnh nhân nghèo

Khoảng 10h30 sáng 29-11, tại bếp ăn trên, các cô chú tất bật sơ chế rau củ, thịt để nấu các món ăn, gồm: thịt kho đậu hũ, canh rau má nấu thịt bằm và đậu xào. Người nhà nuôi bệnh nhân ở bệnh viện xếp hàng đông đúc chờ nhận những suất ăn nghĩa tình này.

Đang nuôi con gái tại Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, bà Nguyễn Thị Hồng ở TP Long Xuyên (An Giang) thông tin đi khám và điều trị bệnh rất tốn tiền nên để tiết kiệm, bà Hồng thường tranh thủ xin cơm từ thiện ăn.

Lâu lâu bà mới dám mua phần thịt kho hay cá kho với giá 30.000 - 50.000 đồng. Hôm nay, bà nhận được suất ăn miễn phí ở Bếp ăn tình thương bệnh viện nên rất vui mừng.

"Cơm, đồ ăn của cô chú ở đây nấu rất ngon, tôi cảm ơn cô chú nhiều. Có bếp ăn này bệnh nhân nghèo sẽ thấy ấm lòng lắm", bà Hồng nói.

7 năm 7 năm 'kết nối trái tim' bằng suất ăn tình nghĩa

TTO - Gần 7 năm qua, CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng với sự góp sức của gần 40 thành viên đã trao tận tay hàng ngàn suất cơm, suất cháo đến những mảnh đời khó khăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên