19/08/2010 05:57 GMT+7

Hội thảo về Lê Anh Xuân và Nguyễn Thi

VIỆT QUÊ
VIỆT QUÊ

TT - Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của hai nhà thơ, nhà văn liệt sĩ Lê Anh Xuân và Nguyễn Thi vừa diễn ra trong hai ngày 17 và 18-8-2010, tại trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, Q.3)

Nhà thơ Lê Anh Xuân (1940-1968) tên thật là Ca Lê Hiến, quê Châu Thành, Bến Tre. Các tác phẩm thơ được chú ý của Lê Anh Xuân gồm: Tiếng gà gáy (1965), Hoa dừa (1971), Tuyển thơ Lê Anh Xuân (1981)... Bài thơ cuối cùng của Lê Anh Xuân là bài Dáng đứng Việt Nam viết năm 1968. Lê Anh Xuân được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001.

Nhà văn Nguyễn Thi (1928-1968) còn có bút danh là Nguyễn Ngọc Tấn, tên thật là Nguyễn Hoàng Ca, quê Nam Định. Các tác phẩm chính của Nguyễn Thi gồm: Người mẹ cầm súng (1965), Ước mơ của đất (1967) và tiểu thuyết Ở xã Trung Nghĩa còn dang dở. Nguyễn Thi được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các ý kiến, tham luận đều nhằm đánh giá lại cống hiến về mặt tác phẩm của Lê Anh Xuân và Nguyễn Thi. Hội thảo do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức, nhằm lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho hai ông.

VIỆT QUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên