28/04/2019 09:52 GMT+7

Hoàng Công Lương sẽ ra tòa vào ngày 13-5 tới với 1 luật sư bào chữa

ĐỨC CHÍNH
ĐỨC CHÍNH

TTO - Chỉ mới có duy nhất 1 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương trong phiên tòa phúc thẩm tới đây. Luật sư này cũng lần đầu tiên tham gia bào chữa trong vụ án.

Hoàng Công Lương sẽ ra tòa vào ngày 13-5 tới với 1 luật sư bào chữa - Ảnh 1.

Hoàng Công Lương sẽ ra toà với 1 luật sư bào chữa - Ảnh: ĐỨC CHÍNH

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.

Phiên phúc thẩm xét xử 5 bị cáo có kháng cáo diễn ra vào ngày 13-5 tới tại Hòa Bình.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND thành phố Hòa Bình xử phạt bị cáo Hoàng Công Lương (bác sĩ BVĐK tỉnh Hòa Bình) 42 tháng tù về tội "vô ý làm chết người". Các bị cáo Trần Văn Thắng, Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu, Đỗ Anh Tuấn bị xử phạt về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tính đến chiều 26-4, đăng ký tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên tòa phúc thẩm chỉ có một sư duy nhất - đó là luật sư Hoàng Văn Hướng thuộc Văn phòng luật sư Hoàng Hưng (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Luật sư Hướng lần đầu tham gia bào chữa trong vụ án này.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, có 10 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương.

Trong phiên phúc thẩm tới, có một tổ chức và hai bị cáo không kháng cáo. Đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và các bị cáo Bùi Mạnh Quốc (nguyên giám đốc Công ty Trâm Anh), Trần Văn Sơn (nguyên cán bộ phòng vật tư BVĐK tỉnh Hòa Bình).

ĐỨC CHÍNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên