21/08/2015 19:52 GMT+7

Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi vào ngày 2-9

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Chiều 21-8 tại Hà Nội, ban tổ chức chương trình hòa nhạc Điều còn mãi 2015 tổ chức họp báo công bố sự kiện này.

Hòa nhạc Điều còn mãi 2015 được nâng tầm lên thành hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi, do Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) chủ trì, báo VietNamNet là đơn vị tổ chức.

Đây là năm thứ sáu hòa nhạc Điều còn mãi diễn ra, sau một năm gián đoạn.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia VN dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Mở màn chương trình là tác phẩm Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao.

Ban tổ chức cho biết năm nay chương trình sẽ không chia thành hai phần khí nhạc và thanh nhạc riêng mà biểu diễn xe kẽ nhau các tác phẩm khí nhạc: Tổ quốc (Hồ Bắc); Vinh quang hồn dân tộc (Đỗ Hồng Quân); Aria cô Sao (Đỗ Nhuận); Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng); Bài ca chung thủy (Hoàng Dương)... và các tác phẩm thanh nhạc: Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó (Nguyễn Tài Tuệ); Bám biển quê hương (Phạm Tuyên); Bài ca xây dựng (Phạm Tuyên); Đất nước tình yêu (Lệ Giang)...

Nhiều ca sĩ sẽ tham gia chương trình như: Lan Anh, Trọng Tấn, Đăng Dương, Tùng Dương, Mạnh Dũng, Hà Phạm Thăng Long...

Ca khúc Chiếc khăn Piêu (nhạc sĩ Doãn Nho) lần đầu tiên sẽ được Tùng Dương thể hiện cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia VN.

Buổi hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2015 sẽ diễn ra lúc 14g ngày 2-9 tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình dự kiến  kéo dài khoảng 114 phút.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ TT-TT sẽ tổ chức triển lãm tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa tại sảnh Nhà hát lớn Hà Nội để một lần nữa khẳng định chủ quyền biển đảo và khơi dậy lòng yêu nước trong dịp cả nước kỷ niệm 70 năm Cách Mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên