20/10/2014 19:42 GMT+7

​Hỗ trợ công nhân bị “xù” lương

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TTO - Chiều 20-10, Ban Công đoàn các KCX - KCN TP.HCM cùng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP đến KCN Tân Phú Trung (Củ Chi) hỗ trợ 208 công nhân bị công ty Trường Thịnh “xù” lương.

Từ tháng 7-2014, Công ty Trường Thịnh (chuyên sản xuất bao bì mỹ phẩm tại Củ Chi) ngưng sản xuất. Hiện chủ doanh nghiệp đã biến mất. 

Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 7-2014, công ty này chỉ trả lương đầy đủ cho công nhân trong tháng 5-2014. Còn lại trả nhỏ giọt vài trăm ngàn mỗi tháng tới khi ngưng sản xuất.

Theo Ban công đoàn KCX - KCN, công ty Trường Thịnh đang nợ khoảng 2,4 tỷ đồng lương công nhân, trên 6 tỷ đồng bảo hiểm xã hội (BHXH) và trên 2 tỷ đồng thuê nhà xưởng sản xuất.

Ngoài ra, theo phản ánh của công nhân, suốt 3 năm từ 2011 đến 2014, công ty này không đóng BHXH cho người lao động trong khi vẫn thu tiền BHXH.

Nhiều lao động nữ tại công ty không được hưởng chế độ thai sản trong suốt 2 năm qua.

Hiện một số gia đình có 2 -3 người làm việc cùng công ty đồng loạt thất nghiệp mà không được hưởng bất kỳ trợ cấp nào.

Trung bình mỗi công nhân bị Công ty Trường Thịnh nợ lương từ 20 – 35 triệu đồng.

Tại buổi gặp gỡ chiều nay, LĐLĐ TP cùng Ban công đoàn KCX-KCN hỗ trợ 500 ngàn/người cho công nhân bị nợ lương.

Bà Nguyễn Thị Thu, chủ tịch LĐLĐ TP, hứa sẽ vận động BHXH TP hỗ trợ cho công nhân phần nào, nhất là những nữ công nhân đang nuôi con nhỏ hay mang thai sắp tới ngày sinh nở.

LĐLĐ TP cũng với Ban công đoàn cũng hứa sẽ hỗ trợ công nhân việc làm mới nếu họ có nhu cầu.

Hiện việc Công ty Trường Thịnh nợ lương công nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ, khiếu kiện theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên