15/12/2023 15:14 GMT+7

HLV Arteta thoát án phạt sau chỉ trích quyết định của trọng tài là nỗi ô nhục

Theo Sky Sports, HLV Mikel Arteta (Arsenal) được ủy ban điều tra độc lập xóa án, sau khi bị Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) buộc tội vì chỉ trích trọng tài ở trận gặp Newcastle hồi tháng 11.

HLV Arteta thoát khỏi án phạt của FA - Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Arteta thoát khỏi án phạt của FA - Ảnh: GETTY IMAGES

Cáo buộc của FA chưa đủ cơ sở để chứng minh

Arsenal đã thua 0-1 trước Newcastle tại vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào ngày 5-11. Ở trận này, Newcastle đã giành chiến thắng trên sân nhà St James' Park nhờ pha lập công duy nhất của Anthony Gordon ở phút 64.

Đây cũng là tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu. Trong pha bóng này, các cầu thủ Arsenal cho rằng bóng đã đi hết biên ngang trước khi Joe Willock tạt vào vòng cấm. Sau đó, Joelinton có vẻ như đã xô ngã Gabriel khi đánh đầu kiến tạo cho Gordon ghi bàn. Một số CĐV Arsenal còn cho rằng Gordon đã việt vị.

Trọng tài chính Stuart Attwell có tham khảo tổ trọng tài VAR, nhưng không trực tiếp ra xem màn hình. Cuối cùng, ông vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho Newcastle.

Sau trận đấu, HLV Arteta giận dữ chỉ trích quyết định công nhận bàn thắng của Newcastle là "nỗi ô nhục" và "đáng xấu hổ". Ông cũng chê bai cả trình độ của trọng tài Premier League lẫn công nghệ VAR.

Đến giữa tháng 11, ông bị Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) cáo buộc vi phạm quy tắc E3.1 vì "những bình luận đã cấu thành hành vi sai trái xúc phạm đến các quan chức trận đấu và/hoặc gây bất lợi cho trận đấu và/hoặc khiến trận đấu bị mang tiếng xấu".

Theo đó, FA chỉ ra 3 điểm chính gây ra tranh cãi ở bàn thắng này. 

Thứ nhất, Joe Willock (Newcastle) đã để bóng lăn khỏi đường biên hay chưa. 

Thứ hai, liệu Joelinton có phạm lỗi với Gabriel hay không. 

Thứ ba, liệu Gordon có việt vị trước khi ghi bàn hay không.

Tuy nhiên, ủy ban điều tra độc lập nhận thấy cáo buộc của FA chưa được chứng minh và cho rằng HLV Arteta chỉ thắc mắc hai vấn đề với bàn thắng. Đó là Gabriel có bị phạm lỗi và bóng có đi ra ngoài đường biên hay không.

Thoát án phạt vì sử dụng tiếng Tây Ban Nha

Sau đó vào ngày 13-11, HLV Arteta cũng gửi một bức thư cho ủy ban điều tra độc lập để giải thích vụ việc. Ông cho rằng các bản dịch về phát biểu của ông đã bị sai lệch khi chuyển từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh.

Tình huống được cho là bóng đã lăn khỏi đường biên - Ảnh: GETTY IMAGES

Tình huống được cho là bóng đã lăn khỏi đường biên - Ảnh: GETTY IMAGES

Cụ thể, từ "disgrace" trong tiếng Anh có nghĩa khác với từ "desgracia" trong tiếng Tây Ban Nha dù cả hai có phát âm khá giống nhau. 

Trong tiếng Tây Ban Nha, từ "desgracia" mang hàm ý bất hạnh, bi kịch hoặc xui xẻo. Điều này trái ngược với hàm ý ám chỉ sự khinh thường, thiếu trung thực hoặc thiếu tôn trọng trong tiếng Anh.

Ngoài ra, HLV Arteta cũng khẳng định bản thân đã có "những nỗ lực đáng kể" để cải thiện chất lượng trọng tài và VAR với Cơ quan quản lý trọng tài (PGMOL). Ông cho rằng công nghệ VAR đang ở "dưới mức tiêu chuẩn cần thiết".

Bằng chứng là ngày 2-11, Arteta đã tham dự cuộc họp với PGMOL - thời điểm trước khi trận gặp Newcastle diễn ra. Tuy nhiên, cuộc họp này không mang lại kết quả cải thiện nào.

Cũng theo bức thư, FA buộc tội HLV Arteta vì sử dụng ngôn ngữ không phù hợp. Trong khi đó nhiều HLV khác cũng từng phát ngôn tương tự nhưng lại không bị gì.

Với quyết định xóa án phạt của Arteta, FA không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào lên ủy ban điều tra độc lập. Theo quy định, FA và chiến lược gia người Tây Ban Nha đều có quyền kháng cáo miễn là trong thời hạn cho phép. Tuy nhiên, thời hạn đó hiện đã trôi qua.

HLV Mikel Arteta bị cấm chỉ đạo vì ăn mừng quá cuồng nhiệtHLV Mikel Arteta bị cấm chỉ đạo vì ăn mừng quá cuồng nhiệt

HLV Mikel Arteta (Arsenal) sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận gặp Aston Villa sắp tới vì hành vi ăn mừng quá khích bàn thắng ở phút 90+7 của Declan Rice.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên