12/08/2023 14:23 GMT+7

HĐND TP Thủ Đức lập Ban Đô thị theo nghị quyết 98

Việc lập Ban Đô thị nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND TP Thủ Đức theo những cơ chế đặc thù trong nghị quyết 98.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (bìa trái) cùng Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng (bìa phải) tặng hoa chúc mừng các trưởng, phó ban của các ban HĐND TP Thủ Đức - Ảnh: THANH THÙY

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (bìa trái) cùng Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng (bìa phải) tặng hoa chúc mừng các trưởng, phó ban của các ban HĐND TP Thủ Đức - Ảnh: THANH THÙY

Sáng 12-8, HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Tại đây, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng báo cáo quá trình xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của thường trực và các ban HĐND TP Thủ Đức theo nghị quyết 98 của Quốc hội.

Các đại biểu đã thống nhất thành lập Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức và thông qua nghị quyết về thành lập Ban Đô thị. Cơ cấu của Ban Đô thị gồm một trưởng ban, một phó ban và năm ủy viên.

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú B, được bầu giữ chức trưởng Ban Đô thị; phó trưởng ban này được bầu là bà Lê Thị Kim Phương, bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân.

Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức có nhiệm vụ tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND TP Thủ Đức liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường ở địa phương. 

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách và những vấn đề khác do HĐND hoặc thường trực HĐND TP Thủ Đức phân công.

Giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức trong các lĩnh vực phụ trách. Khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến những lĩnh vực phụ trách.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức - Ảnh: THANH THÙY

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức - Ảnh: THANH THÙY

Hiện tại, HĐND TP Thủ Đức sẽ gồm ba ban là Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Đô thị vừa được thành lập.

Ngoài ra tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Phúc, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Thủ Đức; miễn nhiệm chức danh trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kiều Ngọc Vũ, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Thủ Đức.

Ông Đặng Quang Châu, bí thư đảng ủy phường Bình Trưng Tây, được bầu giữ chức trưởng Ban Pháp chế; ông Lê Minh Tuấn, bí thư Đảng ủy phường Linh Đông, được bầu giữ chức trưởng Ban Kinh tế - Xã hội. 

TP Thủ Đức thành lập 2 trung tâm về hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hộiTP Thủ Đức thành lập 2 trung tâm về hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hội

Việc thành lập hai trung tâm tại TP Thủ Đức trên cơ sở nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên