12/05/2017 08:00 GMT+7

​Hãy biến việc uống sữa của trẻ thành niềm vui mỗi ngày

T.D.V
T.D.V

Khi trẻ ngán sữa, cũng là khi các bậc cha mẹ đau đầu vì đã năn nỉ nhiều cách nhưng con vẫn lắc đầu nguầy nguậy trước ly sữa bổ dưỡng cha mẹ pha cho mỗi ngày.

Tình trạng ngán sữa khá phổ biến ở nhiều trẻ, nhưng liệu điều này có bình thường và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ hay không? Hãy tìm câu trả lời cùng PGS. TS BS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Trẻ ngán sữa, chuyện không của riêng ai

Theo PGS. TS BS Nguyễn Thị Lâm, ngán sữa không phải là tình trạng quá hiếm gặp và có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ nhưng các bậc cha mẹ cần tìm ra nguyên nhân, lưu ý và tránh để tình trạng này kéo dài. 

Cùng chuyên gia đi tìm nguyên nhân trẻ ngán sữa:  

1. Chế độ dinh dưỡng “thừa còn hơn thiếu”: Đôi khi các mẹ bị “đóng đinh” trong đầu suy nghĩ rằng con đang tuổi ăn tuổi lớn nên luôn cố gắng chế biến cho con những món ăn chứa càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt. Ngoài ra một số bậc phụ huynh còn ép con ăn càng nhiều càng tốt, dường như việc nhìn thấy các con ăn nhiều sẽ làm cho các mẹ yên tâm hơn về chế độ dinh dưỡng của con. 

Khi luôn ở trong tình trạng no, trẻ sẽ không cảm giác được vị ngon khi ăn và không muốn uống thêm sữa nữa là điều dễ hiểu. Thực tế trẻ luôn cần một chế độ giàu dinh dưỡng nhưng phải cân bằng giữa năng lượng, vitamin, khoáng chất và các vi chất dinh dưỡng khác. Một chế độ ăn uống cân bằng sẽ làm tăng vị ngon của trẻ qua từng món ăn.  

2. Ngại thay đổi sữa cho con: Nhiều mẹ ngại việc đổi sữa cho con nên chỉ cho con uống một loại sữa có hương vị nhất định, tuy nhiên mẹ chưa biết con cũng hứng thú với hương vị sữa mới. Ngoài loại sữa quen thuộc, sao bạn không cho con thử nhiều loại sữa ngon với những hương vị khác nhau, biết đâu sẽ khám phá ra loại sữa có vị ngon làm trẻ thích thú. 

3. Bổ sung thực phẩm chứa các vi chất dinh dưỡng chất giúp trẻ ăn ngon miệng hơn: Có nhiều vi chất dinh dưỡng có tác dụng tăng cường cảm giác ngon miệng ở trẻ như kẽm, lysine, vitamin nhóm B… Việc bổ sung những thực phẩm hay sản phẩm dinh dưỡng chứa các vi chất này sẽ giúp trẻ ăn uống ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn.  

4. Chọn sữa ngon cho trẻ: Các loại sữa khác nhau về giá trị dinh dưỡng cũng như hương vị. Khi chọn sữa cho con, bạn nên chọn loại sữa với thành phần bột sữa 100% nguyên chất, chưa tách kem hay béo vì đây là nguyên liệu tốt nhất, đảm bảo hương vị thơm ngon ban đầu của sữa. Hương vị sữa thơm ngon không chỉ giúp các mẹ “chữa” tình trạng trẻ ngán sữa mà còn giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng và phát triển tốt hơn. 

“Lúc này, thay vì nói với trẻ “sữa bổ lắm”, bạn có thể dỗ con bằng cách: “Sữa này ngon lắm, con uống thử đi”, bạn sẽ thành công đấy. Ngán sữa không phải là bệnh lý mà liên quan đến vị giác của trẻ và vị ngon của thực phẩm nhiều hơn. Do đó, cha mẹ không chỉ lưu ý đến hàm lượng dinh dưỡng mà cũng cần hiểu khẩu vị của con, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn”, BS Lâm kết luận.

Sữa ngon IQLac Pro làm từ nguyên liệu là bột sữa nguyên chất 100%, do đó tạo nên hương vị sữa thơm ngon. IQLac Pro của VPMilk – Vị ngon bé nào cũng thích, có các dòng sản phẩm đa dạng theo nhu cầu của trẻ từ 2 tuổi trở lên như: IQLac Pro dành cho trẻ Biếng ăn - Suy dinh dưỡng; IQLac Pro giúp trẻ Phát triển chiều cao.

Sữa ngon IQLac Pro bổ sung các vi chất dinh dưỡng như kẽm, selen, canxi, vitamin, phốt pho, lysine… với hàm lượng chuẩn dựa trên nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn mỗi ngày.

Đặc biệt, sản phẩm mới vừa ra mắt - IQLac Pro Football của VPMilk, với bao bì bắt mắt cùng sự xuất hiện của các cầu thủ ngôi sao của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, là nguồn dinh dưỡng cho cả ngày năng động.  

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên