10/08/2019 16:54 GMT+7

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên địa phương và cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an tỉnh Thanh Hóa đang tập trung giúp người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ đầu tháng 8 ở hai huyện vùng cao Quan Sơn, Mường Lát để khắc phục hậu quả thiên tai.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 1.

Các bạn đoàn viên, thanh niên giúp dân xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát tháo dỡ nhà bị sập do mưa lũ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngay sau khi mưa lũ chấm dứt, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), lực lượng vũ trang xứ Thanh đã đến với đồng bào bản Sa Ná, bản Son, xã Na Mèo; bản Muống, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy của huyện Quan Sơn và các xã Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lý, Tén Tằn của huyện Mường Lát - hai huyện bị thiệt hại nặng nề nhất sau mưa lũ, để cùng dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các bạn ĐV-TN giải tỏa ách tắc giao thông ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát - Video: HÀ ĐỒNG

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 3.

Các bạn ĐV-TN giúp dân ở xã Tén Tằn, huyện Mường Lát dọn bùn đất sau mưa lũ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Các bạn trẻ giúp người dân dọn bùn đất trong nhà, làm vệ sinh môi trường, sửa lại đường giao thông, thu dọn đồ đạc của người dân; tháo dỡ, thu dọn các nhà bị sập, san lấp mặt bằng để cùng người dân sửa lại nhà ở, dựng lều tạm cho dân ở.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 4.

Các bạn ĐV-TN dựng lều cho người dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát bị sập nhà do mưa lũ ở tạm cho đến khi làm nhà mới - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 5.

Các bạn ĐV-TN dọn bùn đất trong nhà dân ở xã Tén Tằn, huyện Mường Lát - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo Huyện đoàn Quan Sơn và Mường Lát, trong những ngày tới hai huyện đoàn tiếp tục huy động hàng trăm lượt ĐV-TN địa phương phối hợp với lực lượng bộ đội, công an của tỉnh tình nguyện giúp đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống và sản xuất.

Đây là hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ nơi vùng cao, biên giới thiết thực, có ý nghĩa, được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 6.

Các bạn ĐV-TN giúp dân xã Quang Chiểu, Mường Lát dựng lại nhà ở - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Được biết, đợt mưa lũ những ngày đầu tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề ở hai huyện Quan Sơn, Mường Lát với 10 người chết, 6 người bị mất tích, hơn 100 nhà dân bị sập hoàn toàn, gần 200 nhà dân bị hư hỏng nặng. 

Mưa lũ cũng làm đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi, hơn 30 điểm trường học của hai huyện bị phá hủy, hư hỏng nặng; tổng thiệt hại ước tính hơn 700 tỉ đồng.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 7.

Các bạn ĐV-TN giải tỏa ách tắc giao thông tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 8.

Các bạn ĐV-TN giải tỏa ách tắc giao thông tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 9.

Các bạn trẻ giúp dân xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát tháo dỡ nhà bị sập do mưa lũ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 10.

Đại diện Trung ương Đoàn (bìa phải) tặng quà cho hộ dân ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn có nhà bị sập, người thân tử vong do mưa lũ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 11.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung (bìa phải) tặng quà, động viên các bạn ĐV-TN huyện Mường Lát đang tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên