28/12/2023 14:20 GMT+7

Hàng ngàn ngôi nhà tạm bợ ở kênh Đôi quận 8 chờ được di dời

Hiện nay, dọc hai bờ kênh Đôi (quận 8, TP.HCM) có hàng ngàn ngôi nhà dựng tạm bằng tôn, đóng cọc gỗ trong tình trạng liêu xiêu. UBND quận 8 cho biết hơn 1.500 hộ dân ở bờ bắc sẽ được di dời trong thời gian tới.

Nhà dựng tạm bợ bằng tôn, chống cọc gỗ và rác rến bủa vây là thực trạng đang xảy ra tại kênh Đôi (quận 8, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhà dựng tạm bợ bằng tôn, chống cọc gỗ và rác rến bủa vây là thực trạng đang xảy ra tại kênh Đôi (quận 8, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi (quận 8, TP.HCM), hơn 1.500 nhà dân ở khu vực này trong diện sẽ di dời. Thông tin nêu trên được nhiều người dân sinh sống dọc bờ kênh Đôi hy vọng sẽ sớm thoát cảnh ở nhà tạm bợ, ô nhiễm môi trường.

Trở lại kênh Đôi ở quận 8 những ngày này, phóng viên ghi nhận đôi bờ của kênh này (cả bờ bắc và nam) đang có hàng ngàn nhà dân sinh sống. Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà đang lấn hẳn ra mặt kênh. Có nhà chỉ dựng tạm bằng vài cọc gỗ liêu xiêu có thể đổ sập bất cứ khi nào.

Ngồi bên hiên nhà, nhìn ra phía kênh Đôi, bà Mai Thị Tương (ở đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8) nói đã nghe về dự án di dời nhà dân ở bờ kênh này lâu lắm rồi mà chưa thấy.

"Nghe Nhà nước nói nhà tôi nằm trong diện di dời nên không thể xây dựng, sửa nhà. Vì vậy cứ chống đại vào cọc gỗ để nhà không sụp. Hy vọng sớm có thời gian cụ thể về việc di dời nhà cửa, để bà con biết đường mà tính toán, ổn định lại cuộc sống. Như hiện nay, ở chẳng được mà đi cũng chẳng xong", bà Tương chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Nam - phó trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 - cho biết dọc tuyến kênh Đôi có 6.626 nhà dân bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường.

Mới đây, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án. Do đó, phía bờ bắc kênh Đôi (đoạn dọc đường Hoài Thanh) sẽ có 1.571 nhà dân di dời trong thời gian tới.

Hiện tại, UBND quận 8 đang xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án bờ bắc kênh Đôi. Thời gian hoàn thành công tác bồi thường và thu hồi mặt bằng trước ngày 30-4-2025.

"Còn dự án bờ nam kênh Đôi vẫn chưa được thông qua chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, UBND TP đã thành lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp cùng UBND quận 8 để giúp dự án này sớm thực hiện, giải quyết tình trạng nhà ven kênh rạch đã xuống cấp nghiêm trọng và cải thiện môi trường khu vực", ông Nam cho hay.

Tuy nhiên, ông Nam cũng cho hay chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với nhà trên và ven kênh rạch hiện nay còn thấp. Vì các nhà dân ở đây chủ yếu nguồn gốc là sông, ngòi, kênh, rạch nên quận đang xây dựng chính sách đặc thù để trình TP tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân bị giải tỏa, di dời.

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 4.930 tỉ đồng, gồm giai đoạn 2021-2025 khoảng 3.900 tỉ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng 937 tỉ đồng.

Các hạng mục dự án gồm xây dựng khoảng 4,3km kè, kết hợp nạo vét một phần lòng sông kênh Đôi phía bờ bắc; mở rộng đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy dọc bên lên 20m; xây mới đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y) rộng 16m và cầu Hiệp Ân 2.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ làm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, chiếu sáng dọc theo các đường ven kênh, xây dựng bến thủy nội địa (loại bến hành khách) dọc kè bờ bắc kênh Đôi.

Nhìn từ trên cao, cả hai bờ bắc - nam kênh Đôi (quận 8) đều có chi chít nhà cửa, đa số các ngôi nhà đều xây dựng chếch hẳn ra mặt kênh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhìn từ trên cao, cả hai bờ bắc - nam kênh Đôi (quận 8) đều có chi chít nhà cửa, đa số các ngôi nhà đều xây dựng chếch hẳn ra mặt kênh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Riêng bờ bắc kênh Đôi có ít nhà dân hơn (1.571 nhà), sẽ được di dời trong thời gian tới - Ảnh: CHÂU TUẤN

Riêng bờ bắc kênh Đôi có ít nhà dân hơn (1.571 nhà), sẽ được di dời trong thời gian tới - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình trạng nước thải và hàng trăm loại rác bị vứt xuống trôi lềnh bềnh thành đống trên mặt kênh Đôi xảy ra mỗi ngày. Vì vậy, các tàu, ghe của công ty môi trường phải đi lại vớt rác liên tục - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình trạng nước thải và hàng trăm loại rác bị vứt xuống trôi lềnh bềnh thành đống trên mặt kênh Đôi xảy ra mỗi ngày. Vì vậy, các tàu, ghe của công ty môi trường phải đi lại vớt rác liên tục - Ảnh: CHÂU TUẤN

20 năm lên kế hoạch cải tạo, rạch Xuyên Tâm vẫn đầm mình trong rác20 năm lên kế hoạch cải tạo, rạch Xuyên Tâm vẫn đầm mình trong rác

TTO - Rác vẫn theo con nước trôi ra trôi vào, lòng kênh trơ đầy rác, bùn bồi lắng mỗi khi triều rút. Những căn nhà lấn ra kênh phía trên người dân ăn ở, bên dưới dòng nước đen kịt, thi thoảng có xác động vật nổi lềnh bềnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên