17/03/2024 19:35 GMT+7

Hàng cổ thụ trên đường Hoàng Văn Thụ ở phố núi Pleiku bị cưa sát gốc

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 17-3, hàng cổ thụ 50 năm tuổi trên đường Hoàng Văn Thụ (TP Pleiku, Gia Lai) đã bị cưa sát mặt gốc.

Một cây lim xẹt tuổi đời 50 năm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku, đã bị cưa sát mặt gốc - Ảnh: TẤN LỰC

Một cây lim xẹt tuổi đời 50 năm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku, đã bị cưa sát mặt gốc - Ảnh: TẤN LỰC

Trước đó, như phản ánh của Tuổi Trẻ Online ngày 7-3, hàng chục cổ thụ hai bên tuyến đường Hoàng Văn Thụ bị cưa ngang thân, chỉ chừa lại phần gốc khoảng 3 - 4m. Số cây bị cưa thuộc điểm giao từ đường Hùng Vương đến Phan Đình Phùng.

Việc hàng cổ thụ gần 50 năm tuổi bị chặt hạ để lại nhiều tiếc nuối cho người dân.

Không chỉ có chức năng tỏa bóng mát và tạo cảnh quan, sự tồn tại của hàng cây hàng chục năm gắn bó thân thuộc với người dân phố núi.

Bà Trần Thị Hiền, hộ kinh doanh điện dân dụng trên đường Hoàng Văn Thụ, cho biết trước đây cây che bóng mát cả ngày. 

Hàng quán trước đường có chút thuận lợi kê đồ bán buôn, khách mua hàng có chỗ đậu xe tránh nắng.

Giờ bóng mát không còn, người buôn bán phải lấy dù che cửa hàng. Ai cũng tiếc nuối bóng cây gắn bó mấy chục năm không còn nữa.

Những cây cổ thụ tỏa bóng mát mấy chục năm qua giờ chỉ còn phần gốc - Ảnh: TẤN LỰC

Những cây cổ thụ tỏa bóng mát mấy chục năm qua giờ chỉ còn phần gốc - Ảnh: TẤN LỰC

Thời điểm đó, lãnh đạo UBND TP Pleiku cho hay việc cưa cắt cây trên đường Hoàng Văn Thụ nhằm chuẩn bị cho việc khởi công dự án mở rộng đường sắp tới. Sau khi cưa cành, những gốc cây này được di thực đi trồng nơi khác để nhường không gian thực hiện dự án.

Tuy nhiên sau đó ít hôm, đơn vị thi công đã quyết định cắt luôn phần gốc, không còn cơ hội di thực cây đi trồng nơi khác.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh Nghĩa - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku, đơn vị quản lý dự án - cho hay đây là những cây lim xẹt, được trồng từ trước năm 1975. 

Những cây này đã sống nhiều năm, kích thước lớn, để thực hiện di thực đi nơi khác cần phải mất thời gian chuẩn bị rất dài, có thể lên tới 3 năm và chỉ có các nhà vườn chuyên nghiệp mới làm được. Do đó, đơn vị thi công phải cưa cắt để bàn giao mặt bằng mở rộng đường.

Đại diện ban này cho hay sau khi mở rộng tuyến đường sẽ lựa chọn những cây gỗ quý có kích thước lớn để trồng thay thế tại tuyến đường này.

Được biết, dự án mở rộng đường Hoàng Văn Thụ có chiều dài gần 500m, tổng mức đầu tư trên 19 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2024.

Người kinh doanh bày xe đạp trên gốc cây lim xẹt vừa bị cưa hạ mấy ngày trước - Ảnh: TẤN LỰC

Người kinh doanh bày xe đạp trên gốc cây lim xẹt vừa bị cưa hạ mấy ngày trước - Ảnh: TẤN LỰC

Người phụ nữ bán đồ ăn dạo đẩy xe hàng đi qua đường Hoàng Văn Thụ - Ảnh: TẤN LỰC

Người phụ nữ bán đồ ăn dạo đẩy xe hàng đi qua đường Hoàng Văn Thụ - Ảnh: TẤN LỰC

Một gốc lim xẹt 50 năm tuổi vừa bị cưa hạ để nhường chỗ cho dự án - Ảnh: TẤN LỰC

Một gốc lim xẹt 50 năm tuổi vừa bị cưa hạ để nhường chỗ cho dự án - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếc nuối hàng chục gốc phượng giữa Pleiku bị cưa ngang thânTiếc nuối hàng chục gốc phượng giữa Pleiku bị cưa ngang thân

Hàng chục gốc phượng cổ thụ tỏa bóng mát trên phố Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku (Gia Lai), bị cưa ngang thân trong tiếc nuối của người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên