13/04/2023 16:23 GMT+7

Hàn Quốc: Hành vi bắt nạt tại trường học sẽ bị ghi vào hồ sơ xét tuyển đại học

Chính phủ Hàn Quốc thông báo học sinh có hành vi bắt nạt tại trường học ở nước này sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật trong quá trình xét tuyển vào đại học thường kỳ.

Hàn Quốc: Hành vi bắt nạt tại trường học sẽ bị ghi vào hồ sơ xét tuyển đại học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: koreatimes.co.kr

Ngày 12/4, Chính phủ Hàn Quốc thông báo học sinh có hành vi bắt nạt tại trường học ở nước này sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật trong quá trình xét tuyển vào đại học thường kỳ, bắt đầu thực hiện từ năm 2026. Đây là một trong các biện pháp chống bạo lực học đường tại Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tăng gấp đôi thời gian lưu giữ bắt buộc hồ sơ kỷ luật đối với các trưởng hợp sinh viên có hành vi bắt nạt nghiêm trọng lên 4 năm để các trường hợp này sẽ bị bất lợi khi tuyển dụng cũng như khi xét tiếp tuyển vào đại học. 

Hiện tại, hồ sơ về điểm số và hoạt động của học sinh trung học, bao gồm hồ sơ kỷ luật liên quan đến bạo lực học đường, chỉ được phản ảnh ở giai đoạn đầu xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, theo các biện pháp mới, hồ sơ kỷ luật liên quan đến hành động bắt nạt sẽ được xét đến trong quá trình xét tuyển thường kỳ, cùng với điểm số của kỳ thi đánh giá năng lực học tập của quốc gia. 

Một số trường đại học dự kiến tự nguyện áp dụng các biện pháp mới từ năm 2025.

Các biện pháp này được thông qua trong cuộc họp Chính phủ Hàn Quốc do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì. Động thái này diễn ra sau khi Văn phòng Tổng thống hủy bỏ việc bổ nhiệm mới một lãnh đạo cơ quan điều tra quốc gia hồi tháng 2 vừa qua sau khi phát giác hành vi bắt nạt của con trai người này ở trường học./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên