23/07/2019 12:59 GMT+7

Hàn Quốc bắn cảnh cáo chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Seoul buộc phải triển khai máy bay chiến đấu và bắn 2 phát đạn cảnh cáo sau khi một máy bay quân sự Nga hai lần vi phạm không phận Hàn Quốc trong ngày 23-7.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận - Ảnh 1.

Máy bay vận tải Tupolev Tu-154 và hai máy bay ném bom Su-34 của Nga - Ảnh: AFP

Các quan chức của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết một máy bay ném bom Nga đã xâm phạm không phận bên trên cực đông đảo Dokdo/Takeshima hai lần khoảng 9h ngày 23-7. 

"Quân đội Hàn Quốc đã có hành động chiến thuật bao gồm bắn pháo sáng và bắn phát đạn cảnh cáo" - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Reuters cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi không phận Hàn Quốc nhưng khoảng 20 phút sau lại xuất hiện trong không phận nước này một lần nữa, buộc Hàn Quốc phải bắn thêm một phát cảnh cáo.

Hãng thông tấn Yonhap thông tin rằng máy bay ném bom Nga đã bay khoảng 3 phút trong không phận Hàn Quốc, vi phạm các hiệp định quốc tế.

Đây là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trước đây máy bay Nga từng vài lần đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ).

Ngoài ra, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông tin rằng hai máy bay quân sự Trung Quốc cũng xâm phạm KADIZ.

Hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức từ phía Nga và Trung Quốc về sự cố sáng 23-7.

Vụ xâm phạm KADIZ mới nhất của Nga xảy ra ngày 20-6 khi hai máy bay quân sự Nga đi vào và bay trong vùng KADIZ khoảng nửa giờ.

Hàn Quốc mở rộng vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc mở rộng vùng nhận dạng phòng không

TTO - Ngày 8-12, Hàn Quốc đã tuyên bố mở rộng vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước mình để trả đũa Trung Quốc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên