30/10/2023 21:08 GMT+7

Halloween năm nay, các chủ tiệm mặt buồn không cần hóa trang

Dù đã vào cao điểm mua sắm Halloween (ngày mai 31-10), nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, hóa trang vẫn im lìm, đìu hiu.

Nhiều chủ cửa hàng nóng ruột "ngóng" khách. Nhiều nơi cho biết tích cực khuyến mãi, hạ giá nhưng lượng khách "chốt đơn" còn chậm  - Ảnh: NHẬT XUÂN

Nhiều chủ cửa hàng nóng ruột "ngóng" khách. Nhiều nơi cho biết tích cực khuyến mãi, hạ giá nhưng lượng khách "chốt đơn" còn chậm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 30-10, tại các cửa hàng kinh doanh sản phẩm trang trí, hóa trang dịp lễ Halloween tại quận 5, quận 3, Bình Thạnh… lượng khách mua hàng không quá đông đúc, sôi động.

Tại cung đường bán đồ trang trí nổi tiếng Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), đồ trang trí, hóa trang Halloween được tiểu thương bày bán lẻ tẻ, xen lẫn với hàng Noel như người tuyết, cây thông, tuần lộc…

Bắt đầu bán đồ Halloween từ đầu tháng 10, ông Toàn (chủ một cửa hàng trên cung đường này) cho hay lượng hàng bán được năm nay bằng phân nửa mọi năm. Các loại đồ trang trí hình thù ma quái cỡ lớn trên 500.000 đồng đặc biệt kén khách. Khách chủ yếu chọn mua các sản phẩm giá trị nhỏ, vừa túi.

"Nhu cầu thấp, sức mua giảm sâu tới 50%, tôi cũng hạn chế nhập hàng mới để tránh tồn kho", ông Toàn chia sẻ.

Về đồ hóa trang Halloween, ông Toàn cho hay 2 ngày 30 và 31-10 vào cao điểm mua sắm, tuy nhiên sức mua nhìn chung vẫn yếu. 

Năm nay, đồ hóa trang người lớn bán chậm. Trong khi đó, nhiều trường tư "học theo trường quốc tế" tổ chức thêm lễ hội hóa trang nên đồ trẻ em bán tốt hơn.

Nhiều bạn nhỏ được phụ huynh dẫn đi chọn đồ hóa trang cho lễ hội Halloween do trường tổ chức - Ảnh: NHẬT XUÂN

Nhiều bạn nhỏ được phụ huynh dẫn đi chọn đồ hóa trang cho lễ hội Halloween do trường tổ chức - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ở cửa hàng đối diện, dù liên tục đon đả chào mời khách ghé mua đồ nhưng nhân viên tại cửa hàng này chỉ nhận được những cái xua tay. "Lượng khách mua hàng giảm sâu, giá trị mỗi khách mua cũng khiêm tốn", đại diện cửa hàng cho biết.

Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), dù bày bán đa dạng các mặt hàng từ trang trí tới hóa trang, nhưng khách ghé mua chỉ lác đác cuối giờ chiều. Theo chủ cửa hàng, giờ này mọi năm khách mua chật kín từ ta tới tây. 

"Halloween những năm trước buôn bán nhộn nhịp chỉ kém Tết tây và Noel, nhưng từ sau dịch sức mua giảm tới 70%. Hơn 20 năm kinh doanh đồ Halloween, hiếm năm nào khách mua 'hẻo' như năm nay", vị này nhận xét.

Theo các chủ cửa hàng, các sản phẩm được ưa chuộng nhất năm nay gồm mặt nạ, áo choàng phù thủy, hình nộm dành cho trẻ em... Giá dao động 25.000 - 180.000 đồng tùy loại.

Các mẫu hình nộm ma quái cỡ lớn năm nay kén khách - Ảnh: NHẬT XUÂN

Các mẫu hình nộm ma quái cỡ lớn năm nay kén khách - Ảnh: NHẬT XUÂN

Những mẫu đồ trang trí Halloween phân khúc giá rẻ được chọn mua nhiều hơn cả - Ảnh: NHẬT XUÂN

Những mẫu đồ trang trí Halloween phân khúc giá rẻ được chọn mua nhiều hơn cả - Ảnh: NHẬT XUÂN

Nhiều cửa hàng bày bán đồ Halloween xen lẫn đồ trang trí Noel - Ảnh: NHẬT XUÂN

Nhiều cửa hàng bày bán đồ Halloween xen lẫn đồ trang trí Noel - Ảnh: NHẬT XUÂN

Sắc màu Halloween sôi động tại Anlac Green SymphonySắc màu Halloween sôi động tại Anlac Green Symphony

Chiều tối 29-10 tại khu đô thị Anlac Green Symphony, gần 200 khách mời và cư dân đã có dịp tham dự đêm hội “Halloween Pool Party” hoành tráng do chủ đầu tư Anlac Group tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên