17/08/2022 20:19 GMT+7

Hà Tĩnh vào cuộc sau loạt bài 'Tàu giã điện tàn sát trên biển'

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Ngành chức năng Hà Tĩnh đang vào cuộc tuần tra, kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Luật thủy sản sau khi báo Tuổi Trẻ đăng loạt phóng sự điều tra 'Tàu giã điện tàn sát trên biển'.

Hà Tĩnh vào cuộc sau loạt bài Tàu giã điện tàn sát trên biển - Ảnh 1.

Một chiếc tàu "giã điện" đánh bắt hải sản tại vùng biển thị xã Kỳ Anh - Ảnh: VŨ TUẤN

Ngày 17-8, PV báo Tuổi Trẻ đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Công Hoàng - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) - về việc các tàu "giã điện" hằng đêm hoành hành tận diệt hải sản ở vùng biển thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh thời gian qua.

Theo ông Hoàng, sau khi báo Tuổi Trẻ đăng tải loạt bài phản ánh "Tàu giã điện tàn sát trên biển", UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh vào cuộc.

Ngày 16-8, Chi cục Thủy sản đã ra quyết định thành lập đoàn tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản và thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

Đoàn kiểm tra gồm 6 người do ông Nguyễn Trọng Nhật - trưởng phòng kiểm ngư thanh tra pháp chế - làm trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển Hà Tĩnh và tại các cảng cá, bến cá, các vùng cửa lạch.

Xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Luật thủy sản về quản lý khai thác, quản lý phương tiện hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên kể từ ngày 17-8 đến 26-8.

Hà Tĩnh vào cuộc sau loạt bài Tàu giã điện tàn sát trên biển - Ảnh 2.

Tàu "giã điện" hoạt động tàn sát hải sản khiến các ngư dân hành nghề đi biển bức xúc - Ảnh: VŨ TUẤN

Theo ông Hoàng, tại vùng biển thị xã Kỳ Anh - nơi báo Tuổi Trẻ thực hiện các bài phản ánh, điều tra "Tàu giã điện tàn sát trên biển", Chi cục Thủy sản đã điều động tàu kiểm ngư số hiệu KN-638 HT và xuồng kiểm ngư KN-738 HT vào tuần tra, kiểm soát.

Ông Hoàng thừa nhận có việc tàu giã cào, tàu "giã điện" đánh bắt, tận diệt ở vùng biển thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua. Song việc xử lý triệt để vấn nạn này còn gặp nhiều khó khăn.

Các thuyền, tàu giã điện ở địa phương không có số, không đăng ký, không đi vào các cửa của lực lượng chức năng quản lý nên khó kiểm soát. Những tàu thuyền này chuyên đánh bắt vào ban đêm, ngoài ra lực lượng kiểm ngư mỏng, phương tiện yếu, thiếu, trong khi vùng biển đánh bắt rộng lớn gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý.

Từ năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành các chỉ thị, quyết định về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc… để khai thác thủy sản.

"Hằng năm ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nên việc sử dụng xung điện khai thác thủy sản có giảm. Thời gian vừa rồi xuất hiện tình trạng tàu giã điện như báo phản ánh nên ngành nông nghiệp sẽ tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, công an, biên phòng tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý vấn nạn này" - ông Hoàng nói.

Phóng sự điều tra: Tàu Phóng sự điều tra: Tàu 'giã điện' tàn sát trên biển

TTO - Hàng chục con tàu không số, không đăng ký, không đăng kiểm, dùng máy phát điện ba pha công suất "khủng" đang hằng đêm hoành hành tận diệt hải sản ở vùng biển Hà Tĩnh.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên