07/09/2008 23:38 GMT+7

Hà nội: Sắp xếp lại mạng lưới vận tải công cộng bằng xe buýt

Theo X.THU - Lao Động
Theo X.THU - Lao Động

Ông Trần Hùng Tuấn - GĐ Trung tâm Quản lý và điều hành xe buýt Hà Nội - cho biết, đơn vị này đang sắp xếp lại mạng lưới vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.Hà Nội mở rộng. Theo đó, một số tuyến trên QL1A sẽ không đi vào nội thành.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội mới mở rộng có 5 tuyến xe buýt hoạt động không trợ giá với 124 xe buýt (tuyến Sơn Tây - Kim Mã; Hà Đông - Tế Tiêu; Hà Đông - Xuân Mai; Hà Đông - Xuân Khanh; Hà Đông - Tản Lĩnh). Việc sắp xếp này nhằm mục đích đưa xe buýt trở thành phương tiện giao thông giữ vai trò chủ đạo. Xe buýt sẽ được ưu tiên tối đa về cơ chế chính sách, hạ tầng, tài chính để tăng khả năng phục vụ tối ưu.

Ngoài ra, TP.Hà Nội cũng sẽ điều chỉnh lại một số tuyến xe buýt cho hợp lý, đầu tư lập thêm nhiều điểm trung chuyển để nhân dân đi lại thuận lợi. Một số tuyến đang chạy trên quốc lộ 1A sẽ không đi vào nội thành như hiện nay mà sẽ chuyển sang bến xe Gia Lâm.

Đặc biệt, trong quý 4, Trung tâm Quản lý và điều hành xe buýt Hà Nội sẽ lắp thiết bị điện tử để quản lý điều hành và quản lý hành khách trên các xe buýt. Trước đây, việc theo dõi, điều hành các hoạt động của xe buýt trên tuyến do các nhân viên kiểm tra, giám sát trực tiếp thực hiện trên mỗi chuyến xe và báo cáo về trung tâm điều hành bằng bộ đàm.

Theo X.THU - Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên