01/02/2024 16:59 GMT+7

Giáp Tết, 'xe dù, bến cóc' bùng nổ ở TP.HCM, bến xe mới vẫn lèo tèo

Cận kề Tết Nguyên đán 2024, cũng là thời điểm nóng của nạn 'xe dù, bến cóc' tại TP.HCM. Đặc biệt quanh các bến xe lớn, tình trạng này xuất hiện nhan nhản gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tại “bến cóc” ở đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), xe khách đậu dọc hai bên đường để chất hàng hóa, đón khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại “bến cóc” ở đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), xe khách đậu dọc hai bên đường để chất hàng hóa, đón khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trước đó, để giải quyết tình trạng "xe dù, bến cóc", các cơ quan ở TP.HCM đã làm đồng loạt nhiều giải pháp.

Kể từ tháng 1-2023, TP chính thức cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6h-22h. Sau đó, việc ùn tắc giao thông và các điểm đón trả khách sai quy định ở trung tâm đã giảm.

Tuy nhiên, "xe dù, bến cóc" vẫn tiếp diễn ở tuyến quốc lộ, tuyến vành đai, gần các bến xe tại TP. Đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, tình trạng này diễn biến phức tạp.

Những ngày này, Tuổi Trẻ Online đã đến các điểm "nóng" để ghi nhận thực tế. Trong đó, ghi nhận câu chuyện oái oăm xảy ra ở bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), khi trong bến còn khá vắng nhưng ngoài bến "xe dù" lại hoạt động tấp nập.

Hình ảnh trái ngược trong và ngoài bến xe Miền Đông mới:

Chiều 1-2, có mặt tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), phóng viên ghi nhận khu vực bán vé vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đến hỏi mua vé - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 1-2, có mặt tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), phóng viên ghi nhận khu vực bán vé vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đến hỏi mua vé - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đại diện bến xe này cho biết dịp Tết này, lượng khách có đông hơn bình thường nhưng chưa được như kỳ vọng, chưa xứng tầm bến xe lớn nhất cả nước - Ảnh: THU DUNG

Đại diện bến xe này cho biết dịp Tết này, lượng khách có đông hơn bình thường nhưng chưa được như kỳ vọng, chưa xứng tầm bến xe lớn nhất cả nước - Ảnh: THU DUNG

Hiện nay, bến xe đã phát triển nhiều tiện ích thu hút người dân đến bến như WiFi miễn phí, các quầy bán thức ăn, nước uống, chỗ sạc điện thoại, mở máy lạnh - Ảnh: THU DUNG

Hiện nay, bến xe đã phát triển nhiều tiện ích thu hút người dân đến bến như WiFi miễn phí, các quầy bán thức ăn, nước uống, chỗ sạc điện thoại, mở máy lạnh - Ảnh: THU DUNG

Trong khi đó, ở ngoài cổng và xung quanh bến xe Miền Đông mới, tình trạng "xe dù, bến cóc" xuất hiện nhan nhản, bất chấp những nỗ lực giải quyết của cơ quan chức năng trong thời gian qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong khi đó, ở ngoài cổng và xung quanh bến xe Miền Đông mới, tình trạng "xe dù, bến cóc" xuất hiện nhan nhản, bất chấp những nỗ lực giải quyết của cơ quan chức năng trong thời gian qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cách bến xe Miền Đông mới không xa, tại khu vực đối diện khu du lịch Suối Tiên cũng xảy ra cảnh tương tự. Nhiều xe khách đang đi thì bất ngờ dừng đột ngột để đón, trả khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cách bến xe Miền Đông mới không xa, tại khu vực đối diện khu du lịch Suối Tiên cũng xảy ra cảnh tương tự. Nhiều xe khách đang đi thì bất ngờ dừng đột ngột để đón, trả khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cạnh ngay đó, cơ quan chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và hành chính của xe tải, xe khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cạnh ngay đó, cơ quan chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và hành chính của xe tải, xe khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe trả khách ngay trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM), cách bến xe Miền Đông mới khoảng 1km - Ảnh: THU DUNG

Xe trả khách ngay trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM), cách bến xe Miền Đông mới khoảng 1km - Ảnh: THU DUNG

Lệch về hướng quốc lộ 1 (đoạn trước Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, TP Thủ Đức, giáp tỉnh Bình Dương) cũng là điểm nóng "xe dù, bến cóc" trong thời gian này - Ảnh: THU DUNG

Lệch về hướng quốc lộ 1 (đoạn trước Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, TP Thủ Đức, giáp tỉnh Bình Dương) cũng là điểm nóng "xe dù, bến cóc" trong thời gian này - Ảnh: THU DUNG

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trước một số cây xăng đối diện chợ đầu mối Thủ Đức, dưới cầu bộ hành Khiết Tâm, chân cầu vượt Sóng Thần (quốc lộ 1) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trước một số cây xăng đối diện chợ đầu mối Thủ Đức, dưới cầu bộ hành Khiết Tâm, chân cầu vượt Sóng Thần (quốc lộ 1) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngược về hướng quốc lộ 13 (đi bến xe Miền Đông cũ, quận Bình Thạnh), vào khoảng từ 18h đến 22h, các xe khách chạy tuyến Tây Nguyên hoạt động rầm rộ đón trả khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngược về hướng quốc lộ 13 (đi bến xe Miền Đông cũ, quận Bình Thạnh), vào khoảng từ 18h đến 22h, các xe khách chạy tuyến Tây Nguyên hoạt động rầm rộ đón trả khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một xe đón khách trước cây xăng gần giao lộ Hiệp Bình và quốc lộ 13 (thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) - Ảnh: THU DUNG

Một xe đón khách trước cây xăng gần giao lộ Hiệp Bình và quốc lộ 13 (thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) - Ảnh: THU DUNG

Tình trạng này thậm chí còn diễn ra phức tạp hơn vào các giờ cao điểm, xe cộ đông đúc gây mất trật tự an toàn giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình trạng này thậm chí còn diễn ra phức tạp hơn vào các giờ cao điểm, xe cộ đông đúc gây mất trật tự an toàn giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM cần có một tham mưu trưởng để xử lý ‘xe dù, bến cóc’TP.HCM cần có một tham mưu trưởng để xử lý ‘xe dù, bến cóc’

Ngày 29-1, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã kiểm tra việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết tại TP.HCM. Nội dung quan trọng mà đoàn lưu ý là xử lý “xe dù, bến cóc”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên