30/10/2023 15:51 GMT+7

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất giảm bớt các cuộc họp không cần thiết

Đây là đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân để giảm tải áp lực cho các cơ quan, đơn vị hiện nay.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân - Ảnh: TỰ TRUNG 

Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân - Ảnh: TỰ TRUNG

Chiều 30-10, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và giải pháp, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Cũng tại phiên họp này, UBND TP.HCM sơ kết 1 năm thực hiện quyết định 2536 về quy chế phối hợp giữa các sở ban ngành, quận huyện. 

Phát biểu mở đầu phiên họp, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết công tác phối hợp nội bộ giữa các cơ quan là một trong những điểm nghẽn phát triển của TP.HCM thời gian qua. Sau sơ kết, UBND TP.HCM sẽ xác định những giải pháp cụ thể cho thời gian tới.

Về vấn đề này, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã cho ý kiến cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền từ UBND TP, Thường trực UBND TP đến các thành viên UBND TP, sở ban ngành, quận huyện. 

Đồng thời, TP sẽ áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động công vụ, việc này cũng nhằm giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính và là cơ sở để xử lý trách nhiệm của các cơ quan hành chính.

Báo cáo tại phiên họp, ông Huỳnh Thanh Nhân - giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM - cho rằng sau khi có quy chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan được chú trọng, chủ động hơn. 

Số văn bản chậm trễ so với quy định chỉ khoảng 610 văn bản, chiếm 0,75% số văn bản đề nghị phối hợp. Năm qua, có 14.361 cuộc họp được tổ chức.

Tuy nhiên hiện nay, một số văn bản đề nghị cho ý kiến có thời hạn rất ngắn, chỉ từ 1-2 ngày, trong khi đơn vị phối hợp cần nhiều thời gian nghiên cứu các quy định pháp luật. 

Không chỉ vậy, công văn đề nghị góp ý gửi dàn trải đến tất cả các cơ quan, đơn vị, trong đó có cả những đơn vị không liên quan hoặc không đúng chức năng nhiệm vụ, dẫn đến công tác phối hợp kéo dài…

Trước thực trạng này, giám đốc Sở Nội vụ đề xuất UBND TP chỉ đạo đơn vị chủ trì khi yêu cầu các đơn vị cho ý kiến cần đúng trọng tâm lĩnh vực của từng đơn vị và cân nhắc thời hạn hợp lý. 

Với những nội dung không cấp bách, cơ quan chủ trì dự trù tối thiểu trên 3 ngày để cơ quan phối hợp nghiên cứu. Cơ quan phối hợp trong vòng 7 ngày phải có văn bản phúc đáp.

Cơ quan nhận được đề nghị phối hợp nhưng không thực hiện hoặc không có văn bản phản hồi thì báo cáo chủ tịch UBND TP xem xét, đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ quý, năm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm nếu công tác phối hợp không đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

"Giảm bớt các cuộc họp, hội nghị, hội thảo không cần thiết, chỉ mời họp đối với những cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo chất lượng cuộc họp, giảm tải áp lực cho các cơ quan, đơn vị", ông Huỳnh Thanh Nhân đề nghị thêm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sở ngành phối hợp lòng vòng, mất cơ hội của dânBí thư Nguyễn Văn Nên: Sở ngành phối hợp lòng vòng, mất cơ hội của dân

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chỉ ra hạn chế khi phối hợp công việc giữa các sở ngành, giữa sở và quận huyện còn chậm trễ, lòng vòng, mất cơ hội cho người dân.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên