19/10/2023 19:34 GMT+7

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Quảng Nam: Thời tiết mang đến hy vọng

Từ ngày 20 đến 22-10, vòng loại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Quảng Nam sẽ chính thức tranh tài trên sân bóng đá 358 (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Đội Cảng Đà Nẵng tập luyện hăng say để chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đội Cảng Đà Nẵng tập luyện hăng say để chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vòng loại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Quảng Nam có sự tham dự của 7 đội, chia làm 2 bảng. Bảng A có sự góp mặt của các đội: Công đoàn Quảng Nam, Điện lực Quảng Nam, Công đoàn Đà Nẵng, Cấp nước Đà Nẵng.

Trong khi đó, 3 đội thuộc bảng B là: Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Cảng Đà Nẵng và Điện lực Miền Trung.

Thời tiết thuận lợi

Trong chiều 19-10, tức một ngày trước khi vòng loại khu vực Quảng Nam khởi tranh, các đội đã tề tựu đông đủ tại thành phố Tam Kỳ. Một số đội thậm chí đã ra sân 358 ngay trong buổi chiều để tập luyện nhằm duy trì cảm giác bóng cũng như hoàn thiện các bước cuối cùng về lối chơi, chiến thuật…

Từ các buổi tập có thể thấy rõ quyết tâm của các đội ở giải đấu này. Điểm chung mà hầu hết mọi người đều lo lắng thời gian qua là vấn đề thời tiết. Khoảng một tuần vừa qua, khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa lớn và kéo dài nhiều ngày. 

Các cầu thủ và cả ban huấn luyện lo ngại rằng điều này ảnh hưởng đến sân bãi cũng như khả năng thi đấu của mọi người.

Thời tiết tại thành phố Tam Kỳ chiều 19-10 khá đẹp khi không còn mưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thời tiết tại thành phố Tam Kỳ chiều 19-10 khá đẹp khi không còn mưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhưng trong ngày 19-10, thành phố Tam Kỳ có thời tiết khá đẹp. Trời không có mưa nhưng cũng không nắng gay gắt. Đây là điều kiện lý tưởng để các trận đấu diễn ra một cách sôi nổi và có được chất lượng chuyên môn cao nhất.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, đội trưởng đội Cảng Đà Nẵng Phạm Đình Sơn cho biết: "Nếu như ba ngày tới được thi đấu dưới thời tiết này thì quá tuyệt vời. Đây là lần đầu Cảng Đà Nẵng tham dự Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc. Tổng giám đốc công ty yêu cầu anh em đá bóng trên tinh thần quyết tâm và nỗ lực đạt mục tiêu cao nhất. Nhưng cùng với đó, chúng tôi cũng phải giữ được nét đẹp trong thi đấu".

Đội bóng của Cảng Đà Nẵng đã thành lập từ khá lâu và duy trì việc tập luyện, thi đấu thường xuyên. Đến với Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023, cả đội đã tập trung lực lượng và bắt đầu tập luyện từ tận 2 tháng trước.

Đến thời điểm này, tinh thần của toàn đội Cảng Đà Nẵng là rất tốt. Anh Sơn cho biết: "Căng thẳng thì tất nhiên rồi. Nhưng anh em vẫn dặn nhau rằng hãy tạo một sân chơi vui vẻ, cố gắng hết sức".

Đặt mục tiêu từng trận

Pha tranh chấp của các cầu thủ đội Công đoàn Đường sắt Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Pha tranh chấp của các cầu thủ đội Công đoàn Đường sắt Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cũng tập trong chiều 19-10 là các đội Điện lực Quảng Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Theo quan sát, đây là hai đội có lực lượng đông đảo, có chiều sâu và có khả năng làm nên bất ngờ.

Ông Võ Trọng Bảo Tín, trưởng đoàn kiêm HLV trưởng đội Điện lực Quảng Nam, chia sẻ: "Trong đơn vị chúng tôi, các anh em công nhân vừa tham gia lao động sản xuất, vừa tập luyện thể thao.  

Tham dự Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023, đơn vị đã điều động, kêu gọi lực lượng các anh em tham gia. Trước giải này chúng tôi cũng có tham dự giải đấu khác. Về thành tích thì đội không có thành tích cao. Nhưng qua đó chúng tôi được rèn luyện thêm và dần ăn ý hơn với nhau.

Đến với giải lần này, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các anh em trong đơn vị được giao lưu và chỉ tính toán từng trận một, nỗ lực tiến càng sâu càng tốt".

HLV trưởng đội Điện lực Quảng Nam trả lời phỏng vấn - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

HLV trưởng đội Điện lực Quảng Nam trả lời phỏng vấn - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ông Tín cũng cho biết thêm Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc là giải đấu lớn, quy mô trên cả nước nên có sức lan tỏa cao. Cũng chính vì quy mô đó mà anh em đều rất háo hức, nô nức đăng ký tham gia. Tinh thần của các cầu thủ cũng vì vậy rất tốt, sẵn sàng cho các màn tranh tài đỉnh cao trong những ngày tới.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - National Worker's Football Championship 2023 - do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Vietnews Media là đơn vị vận hành giải đấu.

Giải đấu diễn ra vòng bảng tại 8 khu vực trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 10-2023. 8 đội vô địch vòng bảng sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 11-2023 tại tỉnh Bình Dương. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 có sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO); Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Công ty cổ phần Động Lực; Tổng công ty Viglacera.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Quảng Nam: Thời tiết mang đến hy vọng - Ảnh 6.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Bình Dương: Niềm vui trọn vẹnGiải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Bình Dương: Niềm vui trọn vẹn

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Bình Dương khép lại chiều 15-10 với niềm vui trọn vẹn của chủ nhà Bình Dương: cả ba đội Công Đoàn Bình Dương 2, Công Đoàn Bình Dương 3 và Công Đoàn Bình Dương 1 lần lượt giành ba vị trí cao nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên