14/04/2016 22:55 GMT+7

Giải cứu chú mèo rừng bị rao bán trên facebook

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Ngày 14-4, kiểm lâm chi cục Kiểm lâm Gia Lai giải cứu thành công một mèo rừng - động vật đặc biệt quý hiếm nằm trong sách đỏ từ một phụ nữ trú tại gần khu vực sân bay TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cá thể mèo rừng - động vật đặc biệt quý hiếm được rao bán trên tài khoản Facebook Thuỳ Trang - Ảnh: B.D
Con mèo rừng - động vật đặc biệt quý hiếm được rao bán trên tài khoản Facebook Thuỳ Trang - Ảnh: B.D

Ông Nguyễn Nhĩ - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - cho biết tin trên. 

Ông Nhĩ cho biết người phụ nữ cũng được mời về trụ sở cơ quan chức năng để làm việc, truy rõ nguồn gốc con mèo rừng trên được lấy từ đâu.

Trước đó chiều 14-4 trên một trang facebook quy tụ hàng chục ngàn thành viên ở Gia Lai, một thành viên có tài khoản tên Thuỳ Trang đăng rao thông tin rao bán một con mèo rừng, nặng khoảng 2kg, kèm theo số điện thoại của người bán.

Lời rao sau đó thu hút sự quan tâm của nhiều người, tài khoản Thuỳ Trang ra giá con mèo rừng trên với giá năm triệu đồng.

Sau khi thông tin trên xuất hiện, một người dân gọi điện báo cho ông Nguyễn Nhĩ - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Gia Lai.

Theo lời hẹn, tối 14-4 lực lượng kiểm lâm đóng giả làm khách mua rồi mời về một phụ nữ là chủ nhân của số điện thoại rao bán mèo trên facebook về dấu hiệu tàng trữ, mua bán động vật trong sách đỏ.

Ông Nhĩ cho biết trong ngày 15-4 Kiểm lâm sẽ tiếp tục làm rõ sự việc, thả con mèo rừng quý hiếm trên về rừng tự nhiên.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên