22/04/2024 19:33 GMT+7

EVN tăng mua, các nhà máy nhiệt điện than lãi đậm, có doanh nghiệp tăng lãi 1.424%

Bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất điện trong quý 1 cho thấy các nhà máy nhiệt điện lãi đậm, trong khi các nhà máy thủy điện, điện khí lại kinh doanh ảm đạm, thậm chí thua lỗ.

Năm nay, EVN tăng mua điện từ các nhà máy nhiệt điện, khiến kết quả kinh doanh của các nhà máy này khởi sắc - Ảnh: NGỌC HIỂN

Năm nay, EVN tăng mua điện từ các nhà máy nhiệt điện, khiến kết quả kinh doanh của các nhà máy này khởi sắc - Ảnh: NGỌC HIỂN

Các nhà máy nhiệt điện ăn nên làm ra trong 3 tháng qua khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng mua, khiến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhiệt điện khởi sắc, thậm chí lãi đậm.

Nhà máy nhiệt điện lãi to 

Trong đó, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đạt doanh thu thuần 1.996 tỉ đồng trong quý 1, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong sản xuất kinh doanh, Nhiệt điện Phả Lại báo lãi ròng 157 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp này cho biết lợi nhuận công ty tăng trưởng tích cực chủ yếu do sản lượng bán điện trong quý 1-2024 tăng mạnh, trong bối cảnh điều kiện thủy văn kém thuận lợi, giúp huy động nhiệt điện tăng cao.

Tương tự, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng đạt lợi nhuận sau thuế quý 1-2024 tăng so với quý 1-2023 là 144,5 tỉ đồng, đạt tỉ lệ lên đến 1.424%. Theo ông Dương Bá Sơn - tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, sản lượng điện quý 1 tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 519 triệu kWh, trong khi đó chi phí lãi vay giảm, dư nợ vay dài hạn giảm làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo các doanh nghiệp nhiệt điện, hiện sản lượng điện bán ra tăng do điều kiện thủy văn kém thuận lợi, khiến EVN huy động nguồn điện từ nhiệt điện cao hơn các năm.

Ông Võ Quang Lâm - phó tổng giám đốc EVN - cho biết tập đoàn này tăng huy động các nguồn điện giá cao trong mùa khô này, trong đó nhiệt điện than sẽ tăng huy động khoảng 145% so với năm 2023 để đảm bảo điện.

Theo ông Lâm, EVN tập trung huy động lớn nguồn nhiệt điện với mục tiêu vừa đảm bảo điện cho kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất bởi dự kiến mùa khô năm nay kéo dài.

Thủy điện: Người lỗ, kẻ giảm doanh thu

Công nhân bảo trì tuabin bên trong một nhà máy thủy điện tại Tây Nguyên - Ảnh: NGỌC HIỂN

Công nhân bảo trì tuabin bên trong một nhà máy thủy điện tại Tây Nguyên - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trái ngược với kết quả kinh doanh của nhiệt điện, các nhà máy thủy điện lại giảm doanh thu và lợi nhuận khi lưu lượng nước thấp, sản lượng điện không như kỳ vọng.

Theo ông Lê Quý Anh Tuấn - tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Miền Trung, tình hình thủy văn năm nay không thuận lợi, lưu lượng nước về thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế) thấp, dẫn đến doanh thu của doanh nghiệp này chỉ đạt hơn 140 tỉ đồng, giảm hơn 43% so với quý 1 năm 2023.

Theo ông Tuấn, đến hết quý 1-2024, doanh nghiệp này chỉ đạt lợi nhuận sau thuế hơn 31 tỉ đồng, giảm đến 71% so với thời điểm này năm ngoái.

Tương tự, Công ty CP Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) cũng lỗ hơn 3,7 tỉ đồng trong quý 1 năm nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 73 tỉ đồng. Theo doanh nghiệp này, lưu lượng nước về hồ trung bình trong quý 1 chỉ đạt chưa đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến sản lượng điện sụt giảm mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều nhà máy thủy điện cũng có lãi trong quý 1, song do sản lượng thấp nên các doanh nghiệp đều ghi nhận mức lãi ròng giảm so với thời điểm này năm ngoái.

Lợi nhuận của ông lớn ngành điện khí giảm mạnh, có doanh nghiệp lỗ kỷ lục

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa công bố thông cáo nhà đầu tư quý 1-2024 với lợi nhuận trước thuế ước tính giảm sâu. Theo PV Power, doanh thu toàn tổng công ty ước đạt 6.279 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

PV Power cho biết một số nhà máy có sản lượng điện phát thấp hơn kế hoạch nên doanh thu giảm. Trong khi đó, giá điện thị trường trong 3 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ các năm trước, trung bình đạt 1.500 đồng/kWh, thấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2023 là 1.689 đồng/kWh đã làm giảm doanh thu tại các nhà máy điện.

Trong quý này, lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty ước đạt 51 tỉ đồng, đạt 19% kế hoạch.

Trong khi đó, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lỗ sau thuế hơn 158 tỉ đồng, đây là mức lỗ kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, lãnh đạo doanh nghiệp cho hay sản lượng điện chỉ đạt 151,5 triệu kWh, trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt hơn 1.074 triệu kWh, dẫn đến doanh nghiệp này lỗ trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 234 tỉ đồng.

Nếu cần, EVN sẵn sàng mượn hàng nghìn máy phát điện diesel dự phòngNếu cần, EVN sẵn sàng mượn hàng ngàn máy phát điện diesel dự phòng

Dự báo nhu cầu điện tăng cao và để không phải cắt điện luân phiên, EVN dự kiến sẽ mượn và huy động hàng nghìn máy phát điện của khách hàng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên