10/11/2023 21:39 GMT+7

Dùng 76 tài khoản thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 1,5 tỉ đồng

Một cá nhân đã sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản từ 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu FIR.

Một cá nhân bị phát hiện khi sử dụng 76 tài khoản thao túng cổ phiếu FIR - Ảnh: BÌNH KHÁNH

Một cá nhân bị phát hiện khi sử dụng 76 tài khoản thao túng cổ phiếu FIR - Ảnh: BÌNH KHÁNH

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Đức (Đà Nẵng) do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể trong khoảng thời gian từ ngày 4-1-2022 đến ngày 17-6-2022, ông Đức đã sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản của 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu FIR của CTCP địa ốc First Real.

Việc này theo cơ quan quản lý, để nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu FIR, vi phạm quy định Luật Chứng khoán.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, tính toán, hành vi vi phạm của ông Nguyễn Hữu Đức không ghi nhận khoản thu trái pháp luật.

Với hành vi nêu trên, ông Đức bị phạt 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm với ông Đức.

Đồng thời cấm ông Đức đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm.

Thời điểm có hiệu lực các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm bắt đầu từ 8-11-2023.

Trước đó, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều vụ "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Louis Holdings, FLC…

Một số cách thức được các đối tượng thực hiện là mở tài khoản hoặc thuê, nhờ người khác đứng tên mở hộ tài khoản để sử dụng mua bán, tạo cung cầu giả, đẩy giá lên cao.

Trong tháng 10 vừa qua, số liệu từ VSD, hơn 378.100 tài khoản bị đóng. Ngay sau đó nhiều tin đồn được tung ra, cho rằng việc đóng tài khoản sẽ khiến các dấu vết thao túng chứng khoán bị xóa sạch.

Tuy nhiên, lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường chứng khoán khẳng định mục đích của việc rà soát là để tuân thủ tốt hơn, không có chuyện làm ảnh hưởng đến việc tuân thủ pháp luật.

Đang và sẽ tiếp tục trị bệnh "thao túng chứng khoán"Đang và sẽ tiếp tục trị bệnh 'thao túng chứng khoán'

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nỗ lực xử lý nghiêm các vụ tung tin đồn thất thiệt để mang tính răn đe. Dự báo nhiều doanh nghiệp niêm yết sẽ hồi phục và tăng trưởng sức khỏe kinh doanh vào quý cuối năm nay và năm tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên