![]() |
Nghệ nhân Thiều Quang Tùng (người giữa trong ảnh) ở Chi hội bảo tồn và phục hồi nghề truyền thống Đông Sơn (thuộc Liên chi hội di sản văn hóa Thanh Hóa) đang chỉ tay vào các hoa văn của khuôn đúc chiếc trống đồng tặng quê Bác Hồ, sẽ đúc vào sáng 19- 5 tới tại Nghệ An- Ảnh: Hà Đồng. |
Ông Sơn cho biết chiếc trống đồng của đảng bộ, nhân dân và Liên chi hội di sản văn hóa Thanh Hóa tặng quê Bác Hồ sẽ có đường kính mặt trống là 79 cm (tượng trưng cho số tuổi của Bác), đúc theo mô phỏng hoa văn của trống đồng Ngọc Lũ (bản gốc đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam); thân trống cao 69 cm (tượng trưng cho năm 1969 - năm Bác Hồ từ trần).
Trên thân trống đồng được khắc họa hai hình ảnh là: Ngôi nhà đơn sơ tại quê nội của Bác (làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (ngày 2-9-1945).
Ngoài ra, bệ trống đồng được làm bằng gỗ cao 50cm, chạm khắc hoa sen; chiều rộng của bệ trống là 1,11m (tượng trưng cho năm 1911 - năm Người ra đi tìm đường cứu nước). Như vậy, cả bệ và thân trống đồng cao đúng 119 cm (tượng trưng cho kỷ niệm 119 năm Ngày sinh nhật Bác). Chiếc trống đồng này nặng khoảng 140 kg, đúc bằng đồng nguyên chất.
Được biết, lễ đúc trống đồng tặng quê hương Bác Hồ sẽ do nghệ nhân Thiều Quang Tùng và các cộng sự ở Chi hội bảo tồn và phục hồi nghề truyền thống Đông Sơn (thuộc Liên chi hội di sản văn hóa Thanh Hóa) thực hiện vào 8 giờ 30 phút sáng 19- 5- 2009, tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận