28/08/2013 05:55 GMT+7

Dự kiến "ngực lép không được lái xe" không có ý nghĩa pháp lý

L.ANH
L.ANH

TT - Trao đổi với báo chí ngày 27-8, đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phủ nhận quyết định thành lập “ban soạn thảo xây dựng thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, khám sức khỏe định kỳ với người lái ôtô và quy định cơ sở y tế khám sức khỏe người lái xe”, do chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký ngày 10-5-2013.

Theo vị này, trước đây Bộ Y tế có ký thành lập ban soạn thảo, nhưng xét thấy đây là thông tư liên tịch nên cần phải thành lập ban soạn thảo mới với số lượng thành viên mang tính đại diện nhiều bộ, ngành, tổ chức xã hội hơn.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, quyết định thành lập ban soạn thảo xây dựng thông tư hướng dẫn sức khỏe lái xe ngày 10-5 của Bộ Y tế gồm 16 thành viên đại diện cho Bộ Y tế, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc VN, Bộ Giao thông vận tải, đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản trung ương...

Tuy nhiên ngày 26-8, Bộ Y tế có thông cáo báo chí phủ nhận có ban soạn thảo thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn sức khỏe lái xe, phủ nhận dự thảo thông tư đã được tổ biên tập thông tư này đưa ra bàn bạc ngày 7-8.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết dự thảo đưa ra bàn bạc ngày 7-8 mới là cuộc làm việc cấp vụ giữa các bộ, chưa phải dự thảo chính thức cấp bộ. Vì vậy, những dự kiến như ngực lép, nhẹ cân... không được lái xe không có ý nghĩa pháp lý, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ nghiên cứu căn cứ sức khỏe làm cơ sở tiêu chuẩn trước khi tiến hành xây dựng thông tư này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên