11/01/2024 18:05 GMT+7

Dự án của tỉ phú Zuckerberg bị chế nhạo khi cho bò ăn hạt mắc ca và uống bia

Dự án kinh doanh mới nhất của ông trùm truyền thông xã hội Meta Mark Zuckerberg, nuôi bò thịt “đẳng cấp thế giới", bị các nhà phê bình cho là "lạc lõng và gây nguy hại môi trường".

Zuckerberg khẳng định dự án nông nghiệp còn khiến mình hài lòng hơn những nỗ lực trong thế giới công nghệ - Ảnh: UGC

Zuckerberg khẳng định dự án nông nghiệp còn khiến mình hài lòng hơn những nỗ lực trong thế giới công nghệ - Ảnh: UGC

Theo báo Guardian, tỉ phú Meta đã đăng một bức ảnh chụp ông đang ăn món bò bít tết tại trang trại Ko'olau - một khu đất rộng 567ha trên Kauai, hòn đảo lâu đời nhất của Hawaii - hôm 10-1.

“Bắt đầu chăn nuôi gia súc tại trang trại Ko'olau ở Kauai và mục tiêu của tôi là tạo ra một số loại thịt bò có chất lượng cao nhất thế giới", Zuckerberg viết trên Instagram. 

"Mỗi con bò ăn 2.267 - 4.500kg thức ăn mỗi năm, vì vậy cần rất nhiều đất để trồng cây mắc ca. Các con gái giúp chúng tôi trồng cây mắc ca và chăm sóc các loài động vật khác nhau.

Chúng tôi vẫn còn ở giai đoạn đầu của cuộc hành trình và thật thú vị khi mọi thứ dần trở nên tốt hơn qua từng giai đoạn. Trong tất cả các dự án của tôi, đây là dự án hấp dẫn nhất” - Zuckerberg, người giàu thứ sáu trên thế giới với khối tài sản 129 tỉ USD, nói thêm.

Theo một cuộc điều tra gần đây của trang Wired, trong trang trại của ông Zuckerberg, gia súc lớn sẽ được nuôi bằng hạt mắc ca và uống bia. Nơi đây còn có một hầm ngầm và các dự án năng lượng.

"Nuôi gia súc bằng hạt mắc ca và bia chỉ là màn trình diễn kỳ lạ phá hoại môi trường của một tỉ phú" - Mitch Jones, giám đốc chính sách của Food & Water Watch, một tổ chức phi lợi nhuận về chính sách nông nghiệp và pháp lý quốc gia, nói.

Trên X, nền tảng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của vị tỉ phú đối thủ Elon Musk, dư luận phản ứng về "sự nghiệp" mới của Zuckerberg - với tư cách là một nông dân chăn nuôi bò - phần lớn là chế nhạo.

“Tự hào về anh bạn. Bạn đã thực sự thực hiện được giấc mơ đưa thức ăn vào miệng theo cách gây ra biến đổi khí hậu nhiều nhất có thể cho con người" - Andrew Greenberg, một tác giả và nhà báo, viết trên X.

Một nhà phê bình khác, coloradotravis, nói: "Tôi đang trồng một vườn mắc ca để "nuôi nghệ nhân bò wagyu của mình" trong thời đại chủ nghĩa dân túy đang lên".

Các nhà khoa học cho việc chăn nuôi bò là nguyên nhân chính gây ra nạn phá rừng, ô nhiễm nước và làm khí hậu nóng lên.

Các nhà khoa học khí hậu cảnh báo mức tiêu thụ bò phải giảm xuống, đặc biệt ở các nước phát triển, để hạn chế những tác động có hại nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Theo Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, một con bò cái trưởng thành có thể thải ra tới 500 lít khí mê tan mỗi ngày qua ợ và xì hơi, chiếm khoảng 3,7% tổng lượng khí thải nhà kính.

Mê tan gây hiện tượng làm nóng khí hậu gấp 85 lần khí CO2.

Tỉ phú đôla ngày càng trẻ hóa: Bill Gates ở tuổi 31, Mark Zuckerberg tuổi 23Tỉ phú đôla ngày càng trẻ hóa: Bill Gates ở tuổi 31, Mark Zuckerberg tuổi 23

TTO - Khi Bill Gates trở thành tỉ phú ở tuổi 31 vào năm 1987, ông được xem là người trẻ nhất trong hội tỉ phú thế giới. Nhưng đến năm 2008, ở tuổi 23, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã soán ngôi ông trùm Microsoft.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên