24/01/2024 18:55 GMT+7

Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa: Công ty Anh Vinh bị cấm thi công vì làm ì ạch

Nhà thầu Anh Vinh trúng nhiều gói thầu tại dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhưng thi công trì trệ.

Nhà thầu Anh Vinh phụ trách thi công toàn đoạn 2 của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhà thầu Anh Vinh phụ trách thi công toàn đoạn 2 của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công ty Anh Vinh làm nhiều gói thầu tại dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

Bán đảo Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh, cách trung tâm TP chưa đầy 5km. Nơi đây được bao bọc bởi kênh Thanh Đa và sông Sài Gòn. Bán đảo nhiều năm qua vốn đã xảy ra nhiều vụ sạt lở. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho người dân, năm 2006 TP chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chống sạt lở gồm 4 đoạn. 

Riêng với dự án đoạn 1 kè dọc bờ kênh Thanh Đa được triển khai trước và đưa vào sử dụng nhiều năm qua.

9,5km còn lại dọc sông Sài Gòn chia thành ba đoạn: 2, 3, 4. Tổng mức đầu tư các dự án hơn 1.340 tỉ đồng. Tuy nhiên các dự án làm trầy trật nhiều năm chưa xong, gây bức xúc cho người dân. Vấn đề này đã được Tuổi Trẻ Online nêu trong bài Bán đảo Thanh Đa: Dự án chống sạt lở cấp bách nhưng làm như... rùa bò.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần tập đoàn Anh Vinh đều góp mặt tại các gói thầu thuộc dự án các đoạn 2, 3, 4. Trong đó, dự án đoạn 2 dài 2,8km (từ sông Sài Gòn đến khu vực khách sạn Sài Gòn Domine), Công ty cổ phần tập đoàn Anh Vinh trúng thầu tại gói thầu công trình phần trên cạn (thân kè và đỉnh kè). 

Giá trúng thầu hơn 204 tỉ đồng. Gói thầu khởi công từ tháng 6-2018 với thời gian hoàn thành trong hợp đồng 9 tháng.

Tại dự án đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) dài 3,2km có ba gói thầu. Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Anh Vinh - Công ty TNHH Thành Hưng trúng thầu gói thầu xây lắp công trình đoạn G từ K4+550 đến K5+050 và đoạn H từ K5+080 đến K5+480. Giá trị gói thầu 119 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 590 ngày.

Tại dự án đoạn 4 dài 2,8km có hai gói thầu được triển khai. Trong đó, gói thầu công trình phần trên cạn (thân kè và đỉnh kè) do liên danh Công ty cổ phần Anh Vinh - Công ty TNHH Thành Hưng - Công ty TNHH thương mại và xây dựng Vũ Bách trúng thầu. 

Giá trúng thầu hơn 197,2 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng.

Vị trí trong ảnh thuộc đoạn 4 của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (sông Sài Gòn) do nhà thầu Anh Vinh phụ trách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vị trí trong ảnh thuộc đoạn 4 của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (sông Sài Gòn) do nhà thầu Anh Vinh phụ trách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ đầu tư: Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Anh Vinh ở dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa) - cho biết một số nhà thầu xây dựng dự án này rất ì ạch, yếu kém. 

Cụ thể là nhà thầu Công ty cổ phần tập đoàn Anh Vinh. Mặc dù thời gian qua, chủ đầu tư đã nhiều lần đốc thúc nhưng vẫn không có dấu hiệu hoạt động.

Do đó theo ông Phúc, chủ đầu tư đã làm các thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này cùng với biện pháp xử phạt hành chính. Đến nay, nhà thầu Anh Vinh đã bị cấm thi công dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa. Chủ đầu tư đang xúc tiến thủ tục chấm dứt hợp đồng nhà thầu yếu kém này. 

Đồng thời, xin chủ trương của UBND TP và bàn bạc cùng các sở ngành, đơn vị liên quan để đấu thầu chọn nhà thầu mới.

Ông Phúc cho biết trước đó, chủ đầu tư đã báo cáo vụ việc với UBND TP.HCM và Sở Giao thông vận tải TP.HCM theo quy định. Đến nay, chủ đầu tư tiếp tục xử lý về mặt hợp đồng với nhà thầu liên quan (dự án gồm nhiều nhà thầu, trong đó có "nhà thầu con" thuộc nhà thầu Anh Vinh - PV).

Tiếp theo đó, chủ đầu tư sẽ báo cáo lại kết quả cụ thể cho Sở Giao thông vận tải TP.HCM. Sau khi kiến nghị chấm dứt hợp đồng được chấp thuận, chủ đầu tư sẽ kết thúc những thủ tục với nhà thầu cũ và xin chủ trương để đấu thầu chọn nhà thầu mới. Đối với những đoạn khác, vị trí khác do các liên doanh xây dựng thì tiếp tục làm bình thường.

"Chúng tôi cũng muốn qua vụ việc nêu trên, các bên liên quan sẽ hình thành một quy trình chuẩn, để sau này áp dụng biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết xử lý ngay các nhà thầu yếu kém, làm chậm tiến độ xây dựng", ông Phúc nhấn mạnh.

Ì ạch ở nhiều dự án khác

Công ty cổ phần tập đoàn Anh Vinh cũng tham gia triển khai nhiều gói thầu tại một số dự án giao thông quan trọng của TP. Chẳng hạn như dự án nâng cấp đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (Hương lộ 80B cũ) đoạn từ đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) đến đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp…

Điển hình nhất là việc thi công ì ạch chống ngập trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), khởi công cuối năm 2020, dự kiến hoàn thành trong 17 tháng. Thế nhưng nhà thầu thi công trì trệ. Vì vậy, vào năm 2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức phải chấm dứt hợp đồng với Công ty Anh Vinh và phải tuyển chọn lại nhà thầu mới.

Bán đảo Thanh Đa: Dự án chống sạt lở cấp bách nhưng làm như... rùa bòBán đảo Thanh Đa: Dự án chống sạt lở cấp bách nhưng làm như... rùa bò

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị chủ đầu tư chấn chỉnh nhà thầu thi công dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên